+Aa-
    Zalo

    Cụ bà bị con dâu và cháu nội bỏ rơi ở căn nhà hoang đã qua đời

    ĐS&PL Cụ bà bị con dâu và cháu nội bỏ lại ở căn nhà bỏ hoang đã qua đời trong lúc chính quyền đang xem xét chính sách hỗ trợ.

    Cụ bà bị con dâu và cháu nội bỏ lại ở căn nhà bỏ hoang đã qua đời trong lúc chính quyền đang xem xét chính sách hỗ trợ.

    Căn nhà hoang nơi cụ An bị con dâu và cháu nội bỏ lại. Ảnh: Công an nhân dân

    Báo Thanh niên đưa tin, cụ Tiêu Thị An, người bị con dâu và cháu nội bỏ lại ở căn nhà hoang không người ở đã qua đời.

    "Trong khi, các cơ quan chức năng đang phối hợp xem xét, đề xuất giải quyết chính sách bảo trợ xã hội cho cụ Tiêu Thị An theo quy định thì cụ An từ trần. UBND H.Đầm Dơi chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH phối hợp cùng UBND xã Tân Thuận và cùng với gia đình lo hậu sự cho cụ An", một lãnh đạo UBND xã Tân Thuận xác nhận.

    Được biết, các con của cụ An đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc cụ. Khi cụ qua đời, các con của cụ cũng không có điều kiện để đưa thi hài của cụ An về quê để an táng.

    Những người thân của cụ đề nghị không xem xét hoặc truy cứu nguyên nhân ngược đãi đối với trường hợp của cụ.

    Trước đó hôm 16/6, cụ Tiêu Thị An (SN 1942) bị con dâu, cháu nội trở về bỏ tại căn nhà cũ bỏ hoang.

    Theo báo Công an nhân dân, trước khi bỏ đi, con dâu cụ An đã điện thoại thông báo cho người thân của cụ biết về vụ việc trên.

    Ngay sau tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Tân Thuận xuống nắm tình hình và thăm hỏi, động viên cháu bà An là ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì) đưa bà về nuôi dưỡng.

    Bà An bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng các con và cả ông Lây đều có hoàn cảnh khó khăn, có đưa đi viện cũng không có kinh phí chữa trị. Trong lúc chính quyền xem xét chính sách hỗ trợ bà An thì bà qua đời.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-ba-bi-con-dau-va-chau-noi-bo-roi-o-can-nha-hoang-da-qua-doi-a328727.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan