+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Xót xa tân sinh viên bị thương nặng sau va chạm với ô tô đầu kéo

    ĐS&PL Va chạm với xe đầu kéo trên giao lộ Lê Đại Hành với Trường Chinh (Đà Nẵng), nữ sinh viên phải nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng.

    Va chạm với xe đầu kéo trên giao lộ Lê Đại Hành với Trường Chinh (Đà Nẵng), nữ sinh viên phải nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng. 

    Hiện trường vụ va chạm khiến em Diệu bị thương nặng. Ảnh: Báo Giao thông

    Sáng 26/8, tại ngã ba Trường Chinh - Lê Đại Hành (Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, đoạn QL1A ngang qua trung tâm TP. Đà Nẵng) xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

    Theo thông tin trên báo Giao thông, khoảng 7h cùng ngày, xe đầu kéo BS 36C - 138.46 kéo theo rơ móc BS 36R - 008.79 do anh Nguyễn Văn Cường (37 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng bắc – nam, từ cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt ngã ba Huế.

    Đến ngã ba giao với Lê Đại Hành, xe đầu kéo va chạm xe máy BS 78H9 - 5583 do em Hồ Thị Mỹ Diệu (18 tuổi, tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm lái. Hậu quả, vụ va chạm khiến Diệu cùng phương tiện ngã văng ra đường, nạn nhân xây xát vùng lưng, bỏng, gãy chân phải, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân gần hiện trường đã gọi xe cấp cứu đưa chị Diệu vào Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.

    Theo ghi nhận của Zing.vn, tại hiện trường, xe máy vỡ nát nằm lọt dưới gầm ôtô. Hàng trăm phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên bị ách tắc hơn một giờ.

    Công an có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn. Được biết, em Diệu hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường Đại học đóng tại quận Liên Chiểu.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-xot-xa-tan-sinh-vien-bi-thuong-nang-sau-va-cham-voi-o-to-dau-keo-a290430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan