Đắk Lắk: Cãi nhau với mẹ, nam thanh niên say rượu châm lửa đốt nhà


Thứ 3, 02/04/2019 | 15:00


Cùng sự kiện

Trong lúc mâu thuẫn, T. đã bật lửa đốt cháy cả căn nhà của gia đình. Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng nặng.

Trong lúc mâu thuẫn, T. đã bật lửa đốt cháy cả căn nhà của gia đình. Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng nặng.

Báo Pháp Luật đưa tin, khoảng 13h ngày 2/4, anh T., (khoảng 30 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), uống rượu cùng bạn, sau đó về nhà cãi nhau với mẹ rồi bật lửa đốt cháy cả căn nhà vách tường gạch xây lửng, phía trên bằng gỗ.

"Tôi đang đứng chơi cùng bạn gần nhà T. thì nghe tiếng của mẹ anh T. chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Một lát sau thì ngọn lửa bùng phát dữ dội, người dân dùng mọi cách nhưng việc dập lửa bất thành", một nhân chứng nói.

Theo lãnh đạo UBND phường Thiện An, căn nhà bị đốt cùng một số tài sản bên trong đã bị cháy trụi. Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đang phối hợp với Công an phường Thiện An lấy lời khai của T. để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, theo Infonet.

Được biết, căn nhà bị T. đốt cháy hiện đang là nơi sinh sống của T. cùng con nhỏ và mẹ ruột.

Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi T. châm lửa đốt vì mâu thuẫn với mẹ ruột. Ảnh: VTC News.

Lực lượng cứu hỏa đã rất nỗ lực chữa cháy nhưng toàn bộ căn nhà cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Ảnh: VTC News. 

Mộc Miên (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dak-lak-cai-nhau-voi-me-nam-thanh-nien-say-ruou-cham-lua-dot-nha-a269366.html