+Aa-
    Zalo

    Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bến Tre

    ĐS&PL (ĐSPL) – Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 16 người thương vong tại Bến Tre, cơ quan chức năng đã xách định được danh tính các nạn nhân.

    (ĐSPL) – Liên quan đến vụ xe container đối đầu xe khách giường nằm khiến 2 người tửng vong và ít nhất 14 người bị thương tại Bến Tre, cơ quan chức năng đã xách định được danh tính các nạn nhân.

    Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mậu Trường

    Theo nguồn tin trên báo Tiền phong, hai người tử vong là ông Diệp Ngọc Tấn (46 tuổi, quê thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tài xế xe khách) và bà Lâm Thị Kim Phụng (60 tuổi, quê huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, hành khách xe khách). Còn các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu gồm:

    1. Ông Phạm Đình Duy, 24 tuổi, ngụ Quận 9, TPHCM.

    2. Ông Thạch Thuội, 63 tuổi, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

    3. Bà Lê Thị Vững, 51 tuổi, xã Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu

    4. Ông Phạm Văn Kha, 71 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh

    5. Em Huỳnh Đại Khuê, 17 tuổi, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

    6. Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 40 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh

    7. Bà Lưu Bé Hai, 38 tuổi, xã Đơn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh

    8. Bà Lê Thị Thủy, 52 tuổi, xã Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh

    9. Bà Trần Thị Kim Pha, 71 tuổi, xã Định An, Trà Cú, Trà Vinh.

    Ngoài ra, 6 nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã xuất viện vào buổi sáng.

    Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, vào khoảng 2h sáng 24/9, chiếc xe khách mang giường nằm mang BKS 51B-081.16 loại 50 chỗ chở khoảng 50 hành khách lưu thông từ hướng Trà Vinh đi TPHCM. Khi xe khách trên đi đến địa bàn xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 51R-08266 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển theo chiều ngược lại.

    Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và 1 hành khách tử vong, có ít nhất 14 người bị thương nặng phải nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu.

    Báo Tuổi trẻ thông tin, sau khi tai nạn xảy ra, Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng.

    Theo báo cáo nhanh của giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe và đăng kiểm Bến Tre – 7101S, tai nạn xảy ra do lái xe đầu kéo ngủ gật, thông tin trên Tapchigiaothongvantai cho hay.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]Kyx4UCxfrc[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-nghiem-trong-o-ben-tre-a163093.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.