Đi tắm hồ, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm


Thứ 5, 16/07/2020 | 03:09


Cùng sự kiện

Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm trong cùng 1 ngày, khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm trong cùng 1 ngày, khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Trả lời báo chí, ông Võ Tá Tuấn, trưởng thôn Thượng, xã Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thôn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Trong lúc tắm hồ, 2 anh em ruột bị sảy chân xuống khu vực nước sâu, tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, khoảng 18h chiều qua (15/7), cháu V.C.M (9 tuổi) cùng em trai V.C.D. (5 tuổi), trú thôn Thượng, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh rủ nhau xuống hồ nuôi tôm gần nhà để tắm. Trong lúc tắm, cả hai anh em sẩy chân xuống khu vực nước sâu trong hồ, khiến cả hai đuối nước tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tìm kiếm thi thể hai em dưới hồ.

Theo ông Tuấn, sau sự việc chính quyền địa phương đã cử các tổ chức, đoàn thể xuống động viên và có hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.

Cũng trong chiều ngày 15/7, trên địa bàn xã Thạch Trung cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là cháu N.T.K.N. (9 tuổi, trú thôn Đoài Thịnh).

Theo tin tức ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, cháu N. ra khỏi nhà đi chơi. Tuy nhiên, không thấy cháu trở về nên gia đình tá hỏa đi tìm.  Sau đó, người dân phát hiện cháu N. chết đuối tại kênh T4, hồ điều hòa xã Thạch Trung.

Được biết, gia đình cháu N. có 2 chị em, N. là chị đầu, em trai sinh năm 2015. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, N. bị thiểu năng trí tuệ, đang hưởng chế độ tàn tật.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-tam-ho-2-anh-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-a330978.html