Dự báo thời tiết hôm nay 4/5: Hà Nội mưa dông kéo dài


Thứ 7, 04/05/2019 | 01:45


Cùng sự kiện

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,ngày và đêm 4/5, tại Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,ngày và đêm 4/5, tại Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Nhiệt tại Tây Bắc có nơi trên 30 độ, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20độ C; cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Hà Nội có mưa dông kéo dài. Ảnh: Báo Nghệ An 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26độ C; cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên nền nhiệt cao nhất từ 31-34 độ; tới chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn 21 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-45-ha-noi-mua-dong-keo-dai-a273773.html