Du khách bịt khẩu trang kín mít tại những điểm tham quan vì sợ virus corona


Thứ 3, 28/01/2020 | 12:15


Cùng sự kiện

Chiếc khẩu trang trở thành vật dụng "bất ly thân" của những vị khách trong suốt hành trình tham quan các điểm du lịch.

Chiếc khẩu trang trở thành vật dụng "bất ly thân" của những vị khách trong suốt hành trình tham quan các điểm du lịch.

Sáng mùng 4 Tết (28/1), hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An tham quan, du xuân. Vì ảnh hưởng không khí lạnh và lo sợ virus corona, nhiều du khách khi đặt chân đến phố cổ Hội An đã đeo khẩu trang. Ảnh: Zing

Tuy tại Quảng Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào, thế nhưng nhiều du khách đến đây vẫn lo sợ dịch bệnh vì Hội An có nhiều khách đến từ Trung Quốc. Ảnh: Zing

Anh Lê Công Minh Trí cho biết sáng 28/1, khi đến phố cổ Hội An tham quan đã mang khẩu trang vì lo sợ virus corona. "Trước đây mình không lo sợ khi đi tham quan Hội An, nhưng từ khi nghe có dịch bệnh từ virus corona nên cũng mang khẩu trang đề phòng", anh Trí nói. Ảnh: Zing

"Du khách từ Trung Quốc sang Hội An tham quan rất lo ngại dịch cúm virus corona, họ liên tục cập nhật thông tin từ Trung Quốc. Nhiều người lo ngại nên khi vừa xuống sân bay ở Đà Nẵng cả đoàn đã được phát khẩu trang. Đây là tour cuối cùng của tôi hướng dẫn khách Trung Quốc", chị Hạnh, một hướng dẫn viên tiếng Trung Quốc nói. Ảnh: Zing

Không chỉ du khách Việt Nam hay Trung Quốc, nhiều du khách đến từ châu Âu cũng lo sợ dịch bệnh từ virus corona. "Virus corona chính là lý do lớn nhất để tôi mang khẩu trang khi đến tham quan phố cổ Hội An", anh Jaime Garcia, du khách người Tây Ban Nha chia sẻ. Ảnh: Zing

Tại điểm tham quan Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua (hay còn gọi là Nhà thờ Núi, phường Phước Tân, TP Nha Trang), từ sáng sớm đã có hàng trăm du khách đến đây tham quan, chụp ảnh dù ai cũng đeo trên mặt khẩu trang kín mít. Ảnh: Zing

"Tin tức từ nước chúng tôi liên tục cập nhật số người chết vì virus corona, nên qua Việt Nam mình đeo khẩu trang vừa bảo vệ bản thân và cộng đồng xung quanh", chị Lei Jun, du khách Trung Quốc, chia sẻ. Ảnh: Zing

Một số du khách Trung Quốc cho biết khi sang Việt Nam du lịch đã được công ty tổ chức tour thông báo ở đây dịch virus corona chưa lây lan, nên họ rất yên tâm, nhưng cũng mang sẵn khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Zing

Tại danh thắng Hòn Chồng, những du khách Trung Quốc mang cả khẩu trang khi thưởng thức những tiết mục nhạc cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Zing

Chiếc khẩu trang trở thành vật "bất ly thân" của những vị khách trong suốt hành trình tham quan các điểm du lịch. Ảnh: Zing

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-khach-bit-khau-trang-kin-mit-tai-nhung-diem-tham-quan-vi-so-virus-corona-a309637.html