Gia Lai: Chở bạn gái người khác vào quán nhậu, nam sinh cấp 3 bị đâm tử vong


Chủ nhật, 03/01/2021 | 00:01


Cùng sự kiện

Nghe bạn gái kể chuyện bị nam sinh cấp 3 chở vào quán nhậu, Đạt rủ theo nhóm bạn tới "nói chuyện phải trái" khiến đối phương tử vong.

Nghe bạn gái kể chuyện bị nam sinh cấp 3 chở vào quán nhậu, Đạt rủ theo nhóm bạn tới "nói chuyện phải trái" khiến đối phương tử vong.

.0

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Võ Thành Đ. (16 tuổi), Lê Nguyễn Hoàng V. (17 tuổi), Lê Anh Tuấn Vũ (18 tuổi), Bùi Khánh H. (14 tuổi), Phạm Anh T., Ngô Minh Tr. (17 tuổi), Ưng Văn Nghĩa (SN 2000), Măng Ngọc S. (16 tuổi, cùng trú TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là Trần Công Khanh (18 tuổi, học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP.Pleiku).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 1/1, Bùi Khánh H. và thiếu nữ tên P. (SN 2006) đến nhà của Lê Nguyễn Hoàng V.. Khi đang nhậu, Trần Công Khanh và em Hoàng Thanh Ng. (SN 2004) – là bạn của Huyền và P. đến chở 2 cô gái về nhà.

Tuy nhiên, Khanh và Ng. không đưa 2 cô gái về nhà mà chở đến quán nhậu vỉa hè trước Bưu điện tỉnh Gia Lai. H. sau khi quay lại nhà V., kể sự việc này cho bạn trai là Đ..

Nghe bạn gái kể chuyện bị nam sinh cấp 3 chở vào quán nhậu, Đ. rủ theo H., Vũ cùng nhóm bạn đi tìm Khanh và Ng..

Thấy Khanh và Ng. đang ngồi nhậu ở quán trước Bưu điện tỉnh Gia Lai, nhóm của Đ. xông vào đuổi đánh 2 thanh niên trên. Vũ dùng dao đâm 2 nhát vào lưng của Khanh. V. và một thanh niên trong nhóm dùng dao và ghế nhựa đánh vào đầu Ng. rồi bỏ trốn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Khanh đã tử vong sau đó. Nạn nhân Ng. cũng bị chấn thương phần đầu. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Pleiku và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhóm gây án.

Đến trưa ngày 2/1, 8 nghi phạm bị bắt khi lẩn trốn tại TP.Pleiku.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-cho-ban-gai-nguoi-khac-vao-quan-nhau-nam-sinh-cap-3-bi-dam-tu-vong-a351414.html