Hà Nội: Bãi giữ xe vi phạm bất ngờ bốc cháy, hàng chục xe máy bị thiêu rụi


Thứ 4, 24/04/2019 | 08:30


Sáng 24/4, một bãi giữ xe vi phạm thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến 30 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Sáng 24/4, một bãi giữ xe vi phạm thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến 30 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, theo báo cáo nhanh của Đội CSGT số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) vào khoảng 8h 20 phút ngày 24/4, bãi giữ phương tiện vi phạm giao thông của quận Hoàng Mai tại số 34 Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Về nguyên nhân, thông tin bước đầu được nhận định là do nhân viên của kho điều hòa nhiệt độ bên cạnh đốt rác, khiến lửa lan qua tường tôn sang bãi xe, gây cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Báo Tiền Phong cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện lửa và cột khói đen bốc cao hàng chục mét tại bãi xe 32 Linh Đường.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi nhận tin báo đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng, xe tiếp nước cùng nhiều cán bộ tới hiện trường dập lửa.

Khoảng 15 phút sau khi xảy ra cháy cơ quan chức năng đã dập tắt hoàn toàn. Bước đầu ghi nhận có khoảng 30 chiếc xe máy bị hư hỏng trong vụ cháy.

Hiện vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàng Mai làm rõ.

Vnexpress đưa tin, trước đó, vào khoảng 5h ngày 20/4, kho chứa hàng rộng hơn 200 m2 của một công ty dược ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) bốc cháy dữ dội sau nhiều tiếng nổ lớn.

Các nhân chứng cho biết, lực lượng bảo vệ Công ty dùng bình cứu hoả tại chỗ nhưng không dập tắt được đám cháy; trong ít phút ngọn lửa lan ra toàn bộ nhà kho.

Cảnh sát điều 5 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến hiện trường, ngọn lửa được khống chế sau khoảng 30 phút. Lúc này, toàn bộ nhà kho đã bị thiêu rụi, hệ thống mái đổ sập xuống nền nhà.

Ông Phạm Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, cho biết khi xảy ra vụ cháy lực lượng bảo vệ của công ty đã di tản được phần lớn hàng trong kho. "Đám cháy không gây thiệt hại về người. Các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân", ông Nam nói thêm.

Thiện Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bai-giu-xe-vi-pham-bat-ngo-boc-chay-hang-chuc-xe-may-bi-thieu-rui-a272544.html