Trời Hà Nội đột ngột "tối đen như mực", người dân bật đèn xe di chuyển giữa buổi chiều


Thứ 3, 20/08/2019 | 09:05


Cùng sự kiện

Dù mới vào đầu giờ chiều nhưng nhiều khu vực nội thành Hà Nội bỗng tối đen như mực, trời mưa trắng nước khiến người dân di chuyển trên đường vô cùng khó khăn.

Dù mới vào đầu giờ chiều nhưng nhiều khu vực nội thành Hà Nội bỗng tối đen như mực, trời mưa trắng nước khiến người dân di chuyển trên đường vô cùng khó khăn.

Khoảng 14-15h ngày 20/8, nhiều người dân tại Hà Nội bàng hoàng khi bầu trời bất ngờ tối sầm, nổi sấm chớp mà chỉ trước đó ít phút, thời tiết vẫn nắng nóng oi bức.

Tại đường Kiều Mai (Từ Liêm), mây đen kéo đến trong chớp mắt khiến người dân vội vàng đi tìm chỗ trú mưa.

Khu vực Đê La Thành, bầu trời cũng tối dần.

Hình ảnh được chụp tại trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Khu vực Xa La Hà Đông.

Tại đường Dương Đình Nghệ, các phương tiện phải bật đèn xe mặc dù mới chỉ vào đầu giờ chiều.

Ít phút sau đó, cơn mưa trắng trời khiến một số tuyến phố bắt đầu xảy ra tình trạng ngập úng, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số người không thể di chuyển phải đứng trú mưa bên đường.

Được biết, không chỉ riêng khu vực nội thành Hà Nội, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu trên khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương đang phát triển và mở rộng, có khả năng gây mưa dông cho khu vực các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Đông Anh, Gia Lâm, Sơn Tây, Ba Vì của Hà Nội. Ngoài ra vùng mây đối lưu ở phía nam có xu hướng mở rộng lên phía bắc, ảnh hưởng đến các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức.

Nguyễn Phượng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/troi-ha-noi-dot-ngot-toi-den-nhu-muc-nguoi-dan-bat-den-xe-di-chuyen-giua-buoi-chieu-a289519.html