Hà Nội mưa lớn trước giao thừa, dân mạng than trời vì mất điện trong tối 30 Tết


Thứ 6, 24/01/2020 | 16:41


Ngay trong buổi tối trước giao thừa Tết Canh Tý 2020, nhiều người ở Hà Nội bất ngờ vì sự cố mất điện khiến hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới bị ảnh hưởng.

Ngay trong buổi tối cách giao thừa Tết Canh Tý 2020 vài giờ đồng hồ, nhiều người ở Hà Nội bất ngờ vì sự cố mất điện khiến hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới bị ảnh hưởng.

Chiều tối ngày 24/1 tức 30 Tết, nhiều nơi ở Hà Nội mưa to kèm sấm chớp. Do mưa dai dẳng nhiều giờ đồng hồ nên tối cùng ngày đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, thưa người qua lại.

Theo ghi nhận PV báo Đời sống & Pháp luật, ngoài mưa to, nhiều vùng ở Hà Nội còn mất điện ngay sát thời điểm giao thừa.

Tại khu vực Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội), do ảnh hưởng của mưa gió đã mất điện trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trong tối 24/1.

Nhiều xã như Tốt Động, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh mất điện tương tự cách thời điểm giao thừa vài giờ đồng hồ.

Chia sẻ về tình hình thời tiết đêm giao thừa, chị Nguyễn Phượng (Hà Nội) cho biết: Mưa lúc ngớt lúc lại nặng hạt nên không thể đi du xuân. Những ai muốn đi xem bắn pháo hoa thì phải mang theo ô, áo mưa chứ không được thoải mái vui chơi như mọi năm. Ngoài ra còn nồm ẩm, nhà cửa ẩm ướt nên lau dọn để chuẩn bị đón giao thừa cũng rất vất vả”.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng than phiền tình trạng mưa gió kèm mất điện đêm giao thừa.

Nhiều người than phiền cảnh mất điện đêm 30 Tết. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh mưa lớn ở Hà Nội cũng liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Video mưa lớn ở Hà Nội được nhiều người dân chia sẻ lên mạng xã hội

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, mùng 1 Tết (25/1), các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ chủ yếu ở trạng thái rét đậm kèm theo mưa rào và giông. Nền nhiệt thấp nhất trong ngày phổ biến ở 13-15 độ C.

Trong 5 ngày Tết, một số vùng trung du, miền núi phía bắc vẫn cần đề phòng những hiện tượng cực đoan như mưa đá, giông lốc. Riêng các khu vực núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ có thể xuống ngưỡng 3-5 độ C, khả năng xảy ra băng giá.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-mua-lon-truoc-giao-thua-dan-mang-than-troi-vi-mat-dien-trong-toi-30-tet-a309410.html