Hà Nội: Tân Bí thư Quận ủy Hà Đông vừa được bầu là ai?


Thứ 2, 17/08/2020 | 03:07


Cùng sự kiện

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hà Đông khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hà Đông khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu bế mạc Đại hội - Ảnh: Kinh tế đô thị

Chiều 16/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục làm việc và tiến hành bế mạc.

Trước đó, đại hội đã bầu 41 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất và ra mắt đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông đã bầu 13 đại biểu vào Ban Thường vụ Quận ủy; bầu Bí thư Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Hà Đông dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và biểu quyết một số nội dung quan trọng khác.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó, bà cũng đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận cần tập trung triển khai ngay các Nghị quyết đã được đại hội thông qua.

Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chính: gồm, cần phát huy lợi thế để xây dựng Hà Đông thành quận kinh tế phát triển, đô thị văn minh ở phía Tây Thủ Thủ đô. “Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành quy hoạch tổng thể và huy động các nguồn lực để phát triển 3 làng nghề truyền thống của quận (dệt lụa Vạn Phúc, rèn Đa Sỹ, Mộc Thượng Mạo) trở thành thương hiệu của cả nước cũng như được bạn bè quốc tế biết đến”, bà Ngọc nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân khẳng định: Đảng bộ quận Hà Đông sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Đảng bộ cấp trên, xây dựng Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ và Nhân dân trong toàn Đảng bộ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-tan-bi-thu-quan-uy-ha-dong-vua-duoc-bau-la-ai-a335239.html