Hà Tĩnh: Cháy rừng liên tiếp, hơn 1.000 người tham gia dập lửa, di dời hơn 80 hộ dân


Thứ 6, 28/06/2019 | 14:42


Cùng sự kiện

Đề phòng tình trạng ngọn lửa lan sang nhà dân, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp hơn 80 hộ dân tại thị trấn Xuân An.

Đề phòng tình trạng ngọn lửa lan sang nhà dân, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp hơn 80 hộ dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Do nắng nóng kéo dài kèm lá thông dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Ảnh: Tiền Phong

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, ông Phạm Tiến Hưng cho biết, khoảng 13h, ngày 28/6, tại tiểu khu 92 rừng thông trên địa bàn thị trấn Xuân An xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhân được tin báo cháy rừng, huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 400 người gồm các lực lượng: Kiểm lâm, bộ đội (Ban CHQS huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.

Do nắng nóng lâu ngày kèm lá thông dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, tính đến cuối ngày, hơn 1.000 người gồm kiểm lâm, bộ đội, công an và bà con sống ở các xã lân cận được huy động tham gia dập lửa, Vnexpress thông tin. 

Vì khu vực cháy nằm gần khu dân cư, đề phòng tình trạng ngọn lửa lan sang nhà dân, UBND huyện Nghi Xuân huy động lực lượng di dời khẩn cấp hơn 80 hộ dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Khói bốc lên nghi ngút tại khu rừng thông ở huyện Nghi Xuân. Ảnh: Vnexpress

Từ ngày 4/6 đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39, có nơi trên 40. Dự báo, tình trạng này kéo dài đến hết tháng 6.

Do ảnh hưởng nắng nóng, ba hôm nay Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng diện rộng ở tại các huyện Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ, thiêu rụi hàng chục ha rừng.

Trước đó, trưa 26/6, một vụ cháy rừng khác xảy ra tại khu rừng thông và keo tràm thuộc xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Đến 17h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt sau khi thiêu rụi 5 ha rừng keo tràm và 2 ha rừng thông phòng hộ.

Cũng trong ngày 26/6, trên địa bàn phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra 2 vụ cháy rừng, thiêu rụi trên 50 ha rừng keo.

80 hộ dân ở thị trấn Xuân An di dời tài sản, phòng ngừa thiệt hại. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tin trong nước - Hà Tĩnh: Cháy rừng liên tiếp, hơn 1.000 người tham gia dập lửa, di dời hơn 80 hộ dân (Hình 5).

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tin trong nước - Hà Tĩnh: Cháy rừng liên tiếp, hơn 1.000 người tham gia dập lửa, di dời hơn 80 hộ dân (Hình 6).

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-chay-rung-lien-tiep-hon-1000-nguoi-tham-gia-dap-lua-di-doi-hon-80-ho-dan-a281974.html