+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: Trèo lên mái nhà kiểm tra dây điện, phó giám đốc trượt chân ngã tử vong

    ĐS&PL Trèo lên mái nhà kiểm tra dây điện, Phó Giám đốc nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Chí Linh (Hải Dương) bất ngờ bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

    Trèo lên mái nhà kiểm tra dây điện, Phó Giám đốc nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Chí Linh (Hải Dương) bất ngờ bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

    Trèo lên mái nhà kiểm tra dây điện, phó Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi trượt chân ngã dẫn tới tử vong. Ảnh: Lao Động 

    Thông tin trên báo Lao Động, tối 24/7, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, làm một phó Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố tử vong.

    Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1980) là Phó Giám đốc nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Chí Linh cùng Giám đốc nhà văn hóa phát hiện hệ thống điện trong khu vực nhà văn hóa bị chập.

    Nghi ngờ nguồn điện cung cấp bị rò rỉ từ phần mái nhà, ông Đ. đã ngắt hệ thống điện và trèo lên mái. Khi trèo lên mái nhà văn hóa chỉ có 1 mình ông Đ., còn Giám đốc đứng ở bên dưới.

    Bất ngờ, ông Đ. trượt chân ngã xuống bên dưới dẫn đến thương tích rất nặng. Ngay sau đó, ông Đ. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã tử vong.

    Xác định ông Đ. tử vong do tai nạn nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo mai táng theo phong tục.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Thanh Niên đưa tin, chiều 24/7, ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã xác nhận một vụ tai nạn sạc điện thoại phát nổ gây điện giật đã xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng tại chỗ.

    Một phụ nữ tử vong khi sạc điện thoại phát nổ tại Lào Cai. Ảnh minh họa 

    Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, tại khu dân cư Làng Mới, xã Thái Niên. Chị Trần Thị Kim (19 tuổi) đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

    Xác minh ban đầu, chị Kim có sử dụng điện thoại trong khi đang cắm sạc để tiếp điện thì sạc phát nổ. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân có vết cháy xám ở tay.

    “Có thể là do sạc điện thoại kém chất lượng đã dẫn đến vụ nổ, nguyên nhân cụ thể đang được Công an huyện Bảo Thắng điều tra làm rõ để có thông tin chính thức”, ông Tuấn nói.

    Bên cạnh đó, ông Tuẫn cũng bác bỏ thông tin nạn nhân tử vong do bị sét đánh trúng đường dây diện khi chị Kim đang dùng điện thoại cắm sạc điện, như chia sẻ của một số tài khoản trên mạng xã hội facebook.

    Được biết, vợ chồng chị Kim đã có 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

    Trong ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến chia buồn, hỗ trợ bước đầu cho người thân chị Kim.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-treo-len-mai-nha-kiem-tra-day-dien-pho-giam-doc-truot-chan-nga-tu-vong-a285786.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan