Hé lộ tội danh bị khởi tố của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng


Thứ 2, 18/03/2019 | 07:54


Cùng sự kiện

Việc bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ “nhôm”.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, việc bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ “nhôm”.

Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn (61 tuổi, quê quán Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nguyên là thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin được biết, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bị khởi tố bị can về 2 tội danh là tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cũng theo nguồn tin riêng, ông Tuấn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc cơ quan điều tra bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn là quá trình mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79).

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Trước đó, Vũ “nhôm” đã lợi dụng danh nghĩa Thượng tá công an, chủ tịch 2 công ty bình phong (Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79) của bộ Công an, thông qua các văn bản nghiệp vụ để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không qua đấu giá, trái quy định Nhà nước.

Vũ “nhôm” đã thâu tóm hàng loạt khu “đất vàng” ở TP.Đà Nẵng. Những sai phạm về đất đai của Vũ “nhôm” cũng đã được một số cựu lãnh đạo UBND, sở ngành của TP.Đà Nẵng “hậu thuẫn”, “tạo điều kiện”. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng liên quan đến những hành vi sai phạm này của Vũ “nhôm”.

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Tuấn từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc sở Xây dựng của thành phố này.

Vũ "nhôm" đã thâu tóm hàng loạt "đất vàng" ở Đà Nẵng, trái với quy định.

Khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Tuấn phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý đô thị; quản lý đất đai; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn đầu tư); tài nguyên - môi trường; giao thông vận tải…

Mặc dù cuối năm 2018, ông Tuấn đã có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2019, tuy nhiên do có nguyện vọng cá nhân, ông Tuấn xin được nghỉ hưu sớm hơn.

Do đó, ngày 19/12/2018, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Tuấn sau khi có 44/44 phiếu hợp lệ bằng hình thức bỏ phiếu kín tán thành việc miễn nhiệm.

Nguyễn Hường

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-toi-danh-bi-khoi-to-cua-ong-nguyen-ngoc-tuan-nguyen-pho-chu-tich-da-nang-a267005.html