Hiện trường vụ cháy chợ Tó ở Hà Nội: Khói đen bốc cao nghi ngút, hàng hóa bị thiêu rụi


Thứ 2, 23/09/2019 | 03:40


Cùng sự kiện

Vụ hỏa hoạn tại chợ Tó (Hà Nội) may mắn không thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản, hàng hóa đã bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn tại chợ Tó (Hà Nội) may mắn không thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản, hàng hóa đã bị thiêu rụi. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các tiểu thương để thống kê thiệt hại.

Vào khoảng 7h40 ngày 23/9, tại chợ Tó tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhìn chợ Tó từ trên cao, khói đen bốc cao nghi ngút, phần mái tôn đã bị cháy xém.

Cả chục chiếc xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn dập lửa.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 15 Phòng CSGT TP. Hà Nội và Công an huyện Đông Anh cũng phối hợp phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm để các xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khu chợ tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tiếp tục xối nước vào bên trong để làm mát, tránh trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đến khoảng 8h30, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng các tiểu thương dọn dẹp hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân gây vụ cháy.

Người dân vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài.

Rất nhiều hàng hóa là quần áo, đồ gia dụng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ảnh, clip: Giao Thông, VietNamnet, CAND

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-vu-chay-cho-to-o-ha-noi-khoi-den-boc-cao-nghi-ngut-hang-hoa-bi-thieu-rui-a294031.html