"Khu nhà giàu" Thảo Điển ngập nước do triều cường, người dân hì hục đẩy xe chết máy


Thứ 7, 09/05/2020 | 07:26


Cùng sự kiện

Đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh khiến một số tuyến đường ở khu Thảo Điền ngập kéo dài. Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua khúc ngập cuối giờ chiều.

Đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh khiến một số tuyến đường ở khu Thảo Điền ngập kéo dài. Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua khúc ngập cuối giờ chiều.

Chiều 8/5, đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh điểm khiến một đoạn dài trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) bị ngập sâu.

“Khu nhà giàu” quận 2 trưa oi bức, chiều bì bõm - Ảnh: Trí thức trẻ

Nước ngập khá sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe đi qua khu vực này bị chết máy - Ảnh: Trí thức trẻ

Xe ô tô chỉ cần chạy nhanh một chút là có thể tạo ra những đợt sóng - Ảnh: Dân trí

Hai cô bé người nước ngoài liên tục thốt lên “Oh my God!” khi đi qua đoạn đường này - Ảnh: Dân trí
Nước ngập lên hết vỉa hè khiến người đi bộ gặp khó khăn - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h.

Từ 5-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khu-nha-giau-thao-dien-ngap-nuoc-do-trieu-cuong-nguoi-dan-hi-huc-day-xe-chet-may-a322716.html