Long An: Tạm giữ xe mô tô "khủng" trị giá hơn 1 tỷ đồng nhập lậu qua biên giới


Thứ 7, 11/01/2020 | 12:00


Cùng sự kiện

Phát hiện chiếc xe mô tô "khủng" có nhiều điểm nghi vấn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, song người điều khiển đã vứt xe bỏ chạy.

Phát hiện chiếc xe mô tô "khủng" có nhiều điểm nghi vấn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, song người điều khiển đã vứt xe bỏ chạy.

Chiếc mô tô có giá trị trên 1 tỷ đồng bị bắt giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Báo Long An đưa tin, vào khoảng 19h ngày 08/01, qua thông tin trinh sát và nắm tình hình, đội Quản lý Thị trường (GLTT) số 8 đã phát hiện tại khu vực xã biên giới Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa, Long An) một người chạy xe mô tô màu trắng, không biển số, có nhiều biểu hiện nghi vấn, lưu thông từ Campuchia vào tỉnh Long An. 

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì bất ngờ đối tượng quăng xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ chiếc xe mô tô "khủng".

Kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định, chiếc mô tô trên nhãn hiệu Honda Goldwing F6B, dung tích xi lanh 1.832 cm3.

Trên thị trường, chiếc xe này có giá trị lên đến 1,2 tỷ đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ chiếc xe mô tô nói trên.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, được biết, trước đó, vào ngày 12/12, cũng trên địa bàn xã biên giới Thuận Bình, Đội QLTT số 8 đã bắt giữ xe mô tô nhãn hiệu Honda Goldwing F6B, dung tích xi lanh 1.832 cm3. Qua tham khảo, trị giá của 2 chiếc xe mô tô trên có giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Một chiếc môtô MV Agusta bị tạm giữ vào ngày 28/12 vừa qua. Ảnh: Thời báo tài chính Việt Nam

Theo số liệu của Cục QLTT Long An, từ khi triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, lực lượng QLTT Long An thực hiện chống buôn lậu, phát hiện, bắt giữ 5 vụ vận chuyển xe mô tô, 1 vụ vận chuyển thuốc lá điếu và 1 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu. Tạm giữ 5 xe mô tô phân khối lớn, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng và 3.500 gói thuốc lá ngoại, 1.250 kg đường cát.

Theo báo Người Đưa Tin, chia sẻ về vụ việc, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An cho biết: "Trong thời gian ngắn gần đây, các đơn vị, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Long An đã bắt giữ tổng cộng 5 vụ vận chuyển lậu xe môtô với giá trị khoảng 3 tỷ đồng"

"Hiện, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Long An đang tập trung cho đợt cao điểm kiểm tra, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020", ông Chinh nói thêm.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-an-tam-giu-xe-mo-to-khung-tri-gia-hon-1-ty-dong-nhap-lau-qua-bien-gioi-a307949.html