Nam sinh lớp 11 tử vong khi tắm biển ở thành phố Hội An


Thứ 2, 11/05/2020 | 03:12


Cùng sự kiện

Trong lúc tắm biển An Bàng, 2 người bị sóng biển cuốn ra xa, một người được cứu sống, một nam sinh tử nạn.

Trong lúc tắm biển An Bàng, 2 người bị sóng biển cuốn ra xa, một người được cứu sống, một nam sinh tử nạn.

Ngày 10/5, lãnh đạo UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đối nước thương tâm trong lúc tắm biển.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thanh V. (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Bãi biển An Bàng nơi xảy ra sự việc. Ảnh minh họa

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 10/5, một nhóm thanh niên rủ nhau xuống tắm tại bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Tuy nhiên, trong lúc tắm biển, V. cùng một nam thanh niên bơi trúng vùng nước xoáy nên bị cuốn trôi ra xa.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bãi biển An Bàng cùng chính quyền phường Cẩm An đã ra ứng cứu, đưa được nam thanh niên vào bờ an toàn. Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể em V. được tìm thấy

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bãi biển An Bàng cùng chính quyền phường Cẩm An đã đưa được một người đưa vào bờ an toàn. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể em V. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong chiều ngày 10/5, trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 10/5, anh T.V.D. (SN 1987, trú tại địa phương) và cháu T.Đ.L. (SN 2009, cháu anh D.) cùng nhiều cháu nhỏ trong gia đình rủ nhau ra mương nước Đan Hoài (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hóng mát. Tại đây, anh D. và cháu L. đã nhảy xuống mương nước để bơi cho mát.

Trong lúc bơi dưới mương nước, anh D. và cháu L. bất ngờ bị dòng nước cuốn vào gầm cầu rồi chìm xuống. Khoảng 1 giờ sau, thi thể anh D. và cháu L. được tìm thấy.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-lop-11-tu-vong-khi-tam-bien-o-thanh-pho-hoi-an-a322882.html