Nam thanh niên 19 tuổi tắm sông bị nước cuốn mất tích


Thứ 4, 10/05/2017 | 03:25


Cùng sự kiện

Trời nóng, D. cùng 2 người bạn đến sông Vu Gia ở khu vực cầu Quảng Huế (Quảng Nam) để tắm, không may bị nước cuốn mất tích.

Trời nóng, D. cùng 2 người bạn đến sông Vu Gia ở khu vực cầu Quảng Huế (Quảng Nam) để tắm, không may bị nước cuốn mất tích.

Báo Tiền Phong đưa tin, tối ngày 9/5, ông Trương Như Hải - Trưởng Công an xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận trưa cùng ngày địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một người mất tích.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đăng D.(1998, trú tại Tân Phát, Trảng Bom, Đồng Nai).

Khu vực anh Duy bị trượt chân đuối nước (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Theo báo Thanh niên, vào khoảng 14h ngày 9/5, một nhóm ba người đàn ông bao gồm: Đào Ngọc Anh V. (32 tuổi, ở Đắk Nông), Nguyễn Hữu C. (39 tuổi, ở Q.11, TP.HCM) và Nguyễn Đăng D., cùng nhau đi bán quần áo dạo trên ô tô mang BS 51D - 090.03.

Khi đến khu vực sông Vu Gia, đoạn qua xã Đại An, thấy trời nắng nóng cả ba đã dừng xe rồi rủ nhau xuống sông tắm. Trong lúc đang tắm thì anh Nguyễn Đăng Duy không may trượt chân, bị nước cuốn trôi ra xa rồi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động nhiều người dân tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến chiều 9/5, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Quyết định Số: 44/2012/QĐ-TTg Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy)

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-19-tuoi-tam-song-bi-nuoc-cuon-mat-tich-a189700.html