Nam thanh niên chém người bị thương trong tòa Landmark 81 tầng dương tính với ma túy


Thứ 5, 31/10/2019 | 09:22


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ nam thanh niên chém người bị thương trong tòa Landmark 81 tầng, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Đạt dương tính với ma túy.

Liên quan đến vụ nam thanh niên chém người bị thương trong tòa Landmark 81 tầng, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Đạt dương tính với ma túy.

Cảnh sát có mặt tại toà nhà Landmark 81 giải cứu con tin. Ảnh: Vnexpress.

Theo Zing.vn, liên quan đến vụ nam thanh niên chém người ở tòa nhà Landmark 81, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã kiểm tra ma túy đối với Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi) và xác định người này dương tính với ma túy.

Được biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Đạt là chủ tịch một công ty có trụ sở tại tòa nhà Landmark 81, phường 22, quận Bình Thạnh.

Theo báo VTC News, tối 30/10, trên mạng xuất hiện một số hình ảnh ghi lại cảnh tại khu nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xuất hiện nhiều xe cảnh sát tới khống chế một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ việc, cư dân tại khu Landmank 81 được di dời ra ngoài bằng lối thoát hiểm, lối đi chính của toà Landmark 81 bị phong toả chặt chẽ.

Báo Vnexpress cho biết thêm, trước đó chiều 30/10, anh Tuấn đến công an trình báo bị Đạt đánh, khống chế tại công ty và vừa trốn ra được. Anh là nhân viên của Đạt, đến xin nghỉ việc nhưng ông chủ nổi nóng bất thường, kêu người nhốt lại.

Khi cảnh sát đến trụ sở công ty, phát hiện Đạt đang dùng dao khống chế hai người khác và vừa chém bị thương một nạn nhân.

Hàng chục cảnh sát bao vây, yêu cầu Đạt thả người nhưng anh ta thách thức, có dấu hiệu không tỉnh táo. Sau 3 giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát hình sự và cơ động phá cửa xông vào giải cứu 2 con tin, khống chế Đạt.

Cảnh sát chưa lấy được lời khai của Đạt.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-chem-nguoi-bi-thuong-trong-toa-landmark-81-tang-duong-tinh-voi-ma-tuy-a299059.html