Nghệ An: Đi tắm sông, cụ ông 93 tuổi chết đuối thương tâm


Thứ 7, 29/06/2019 | 15:45


Cùng sự kiện

Thời tiết nắng nóng, cụ ông 93 tuổi tại Nghệ An ra sông tắm nhưng không may bị nước cuốn tử vong thương tâm.

Thời tiết nắng nóng, cụ ông 93 tuổi ở Nghệ An ra sông tắm nhưng không may bị nước cuốn tử vong thương tâm.

Tin trong nước - Nghệ An: Đi tắm sông, cụ ông 93 tuổi chết đuối thương tâm

Đi tắm sông, cụ ông 93 tuổi tại Nghệ An đuối nước tử vong thương tâm. Ảnh: Vietnamnet 

Thông tin trên báo Vietnamnet, tối 29/6, ông Tưởng Quốc Thành chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, khoảng 16h cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Bàng (SN 1927, trú tại xóm Lam Dinh, xã Thanh Giang) ra sông Lam tắm mát. Trong lúc tắm không may ông Bàng bị đuối nước tử vong.

Nguyên nhân ban đầu có thể do lúc đó thời tiết nắng nóng cộng với việc lớn tuổi ông Bàng đã bị đuối nước. Bình thường khúc sông này có rất nhiều người tắm, thế nhưng lúc xảy ra sự việc chỉ một mình ông Bàng đang tắm.

Được biết, ông Bàng có 6 người con, vừa được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng.

Cũng ở Nghệ An vào chiều 28/6, anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, quê ở xã Đông Sơn, hiện là cán bộ địa chính xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) cùng các con nhỏ ra khu vực hạ lưu đập Bara Đô Lương (trên sông Lam) để tắm mát.

Tin trong nước - Nghệ An: Đi tắm sông, cụ ông 93 tuổi chết đuối thương tâm (Hình 2).

Cán bộ huyện tại Nghệ An đi tắm sông cùng các con không may bị chết đuối thương tâm. Ảnh: Vietnamnet 

Trong lúc đang tắm cùng 2 con gái và 1 cháu nhỏ ở khu vực trên thì anh T. không may bị sảy chân xuống hố cát sâu khoảng 2m và mất tích.

Đến tối cùng ngày, người dân tìm thấy nạn nhân nhưng được xác định đã tử vong.

Liên quan đến tình hình đuối nước, báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, vào chiều 28/6, cũng xảy ra một trường hợp chết đuối tại bãi tắm Vàn Chảy, huyện Cô Tô (Quảng Ninh).

Nạn nhân là Phạm Văn Thi (SN 1993, trú tại xóm 1, thôn Dũng Kim, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đi du lịch cùng nhóm bạn tại Cô Tô, Quảng Ninh.

Trong lúc đi tắm biển thì một số thành viên trong đoàn phát hiện anh Thi bị sóng cuốn trôi và nhấn chìm.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ phối hợp với bộ đội Biên phòng, Trung tâm Y tế huyện Cô Tô tổ chức tìm kiếm nhưng phải đến tối 28/6, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy ở cuối bãi biển Vàn Chảy.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô tô cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để đưa về quê an táng.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-di-tam-song-cu-ong-93-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-a282104.html