Nghệ An: Nổ pháo tự chế, nam sinh lớp 8 tử vong


Chủ nhật, 07/02/2021 | 07:45


Cùng sự kiện

Sự cố bất ngờ xảy ra trong lúc đang chế pháo khiến nam sinh lớp 8 bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên em đã tử vong.

Sự cố bất ngờ xảy ra trong lúc đang chế pháo khiến nam sinh lớp 8 bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên em đã tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 6/2. Nạn nhân được xác định là em P.N.K (14 tuổi, học sinh lớp 8, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở thông Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, K. đang dùng thuốc diêm nhồi vào ống tuýp bằng inox được cắt ngắn. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra. Nghe thấy tiếng nổ, hàng xóm vội vàng chạy sang thì thấy K. bị thương nặng ở vùng ngực và tay.

Gia đình nhanh chóng đưa K. tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em đã tử vong. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Một số pháo tự chế bị lực lượng chức năng thu giữ ở Nghệ An. Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận K. tự chế thuốc pháo nhồi vào ống tuýp sắt. Hiện, gia đình K. đang làm thủ tục mai táng cho em theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào tối ngày 28/1, Nghệ An cũng ghi nhận một vụ học sinh tử vong do pháo tự chế phát nổ. Nạn nhân là em M. (16 tuổi, học sinh trường THPT Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 10 ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chơi pháo tự chế. Không may, pháo phát nổ trong lúc chơi khiến 3 học sinh bị thương, trong đó có 1 học sinh phải cắt cả 2 bàn tay.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-no-phao-tu-che-nam-sinh-lop-8-tu-vong-a355486.html