Nghi vấn nam thanh niên nhảy cầu tự tử:Bức thư ở hiện trường có nội dung gì?


Thứ 4, 21/04/2021 | 06:27


Cùng sự kiện

Trước khi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn, nam thanh niên đã để lại xe máy, điện thoại cùng bức thư tuyệt mệnh trên cầu.

Trước khi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn, nam thanh niên đã để lại xe máy, điện thoại cùng bức thư tuyệt mệnh trên cầu. 

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Ảnh: An ninh thủ đô

Sự việc đàu lòng xảy ra vào khoảng tối ngày 20/4.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 20/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo một nam thanh niên nghi đã tự tử tại cầu Bến Thủy 2 phía địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.

Trước đó, người dân qua lại trên cầu Bến Thủy 2 phát hiện có một chiếc xe máy, điện thoại và đôi dép để trên cầu. 

Nghi có người nhảy cầu tự tử, người dân đã lập tức trình báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm tung tích nam thanh niên.

Bức thư mà nạn nhân để lại trên cầu. Ảnh: Saostar

Danh tính của chủ nhân số tài sản trên được xác định là anh D.V.S (SN 1994) trú tại xã Hưng Chính, TP.Vinh.

Ngoài tài sản, anh S. còn để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung bày tỏ, người này áp lực, mệt mỏi với cuộc sống. “Đừng tìm con nữa, ở nhà con áp lực lắm. Gia đình suy nghĩ cho con với, hiểu cho con với...”, nội dung bức thư ghi.

Hiện, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm nam thanh niên.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-nam-thanh-nien-nhay-cau-tu-tubuc-thu-o-hien-truong-co-noi-dung-gi-a363203.html