Nghi vấn thợ đốt ong đốt luôn 10ha rừng phòng hộ tại Bình Định


Thứ 5, 25/07/2019 | 11:49


Cùng sự kiện

Rừng phòng hộ Vân Canh (Bình Định) bất ngờ bốc cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những người thợ săn ong gây ra.

Rừng phòng hộ Vân Canh (Bình Định) bất ngờ bốc cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những người thợ săn ong gây ra.

Tin trong nước - Nghi vấn thợ đốt ong đốt luôn 10ha rừng phòng hộ tại Bình Định

Cháy rừng phòng hộ tại Bình Định. Ảnh minh họa 

Thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, ông Đoàn Văn Tây - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, đơn vị chủ rừng cho biết, lực lượng chữa cháy đang bám hiện trường, phát đường ranh cản lửa để khống chế đám cháy rừng tại Tiểu khu 357, xã Canh Hiệp.

Cụ thể, lửa phát cháy vào giữa trưa ngày 24/7, tại Tiểu khu 357, Rừng phòng hộ Vân Canh, thuộc địa phận xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định).

Hàng trăm nhân lực gồm các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và người dân được huy động tham gia dập lửa, khống chế cháy rừng.

Do thời tiết khô nóng, đường tiếp cận rừng hiểm trở, dốc đứng, nguồn nước khan hiếm nên đến 11h ngày 25/7, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Trong khi đó, tại Tiểu khu 356, mặc dù đám cháy đã được khống, tuy nhiên lực lượng chữa cháy tiếp tục phải tưới nước vào những gốc cây khô mục, hạn chế khả năng lửa bùng phát trở lại.

“Chưa khống chế được đám cháy. Đường lên hiểm trở và dốc đứng, anh em phải cõng từng can nước, bò từng bước lên để dập lửa. Nguồn nước rất khan hiếm, có khi nước uống còn không đủ. Khống chế ngọn lửa rất gian nan”- Ông Tây chia sẻ.

Theo ước tính ban đầu, hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 10 ha rừng tự nhiên.

Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, trong chiều 25/7, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do 1 số người thợ đốt ong trong rừng gây ra.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, các đơn vị chức năng sẽ tập trung đo đạc, thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng đốt rừng…

Ông Phan Trọng Hổ cũng cho biết thêm, nắng nóng đang diễn biến rất phức tạp, gay gắt trong diện rộng.

“Ở bất cứ vùng rừng, khu vực rừng nào cây cối đều bị chết khô, tiềm ẩn nguy cơ bùng lửa rất cao”, ông Hổ nói.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-tho-dot-ong-dot-luon-10ha-rung-phong-ho-tai-binh-dinh-a285856.html