Người đàn ông bị đâm tử vong vì mâu thuẫn sau chầu nhậu ở nhà mẹ vợ


Thứ 7, 22/02/2020 | 08:30


Cùng sự kiện

Trong lúc nóng giận vì bị anh rể chém, A Lãi đã chạy vào bếp, lấy con dao cùng một thanh sắt đâm nhiều nhát vào người A Chan khiến nạn nhân tử vong.

Trong lúc nóng giận vì bị anh rể chém, A Lãi đã chạy vào bếp, lấy con dao cùng một thanh sắt đâm nhiều nhát vào người A Chan khiến nạn nhân tử vong.

Hung khí của vụ án. Ảnh: Infonet

Sáng ngày 22/2, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) thông tin với Infonet, cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng A Lãi (SN 1991, trú tại thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là anh A Chan (anh rể đối tượng A Lãi).

Trước đó, vào trưa ngày 20/2, A Chan sang nhà mẹ vợ chơi, rồi cùng đối tượng A Lãi uống rượu. Đến 17h cùng ngày, thấy ghè rượu đã cạn nước, A Lãi nhờ A Chan đi lấy nước để đổ thêm vào thì A Chan không đồng ý nên giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

A Chan về nhà lấy con dao chém vào tay A Lãi. Bị chém nên A Lãi đã chạy vào nhà bếp lấy một con dao có mũi nhọn (dài hơn 30 cm) và một thanh sắt, rồi chạy đến đâm liên tiếp vào ngực, đầu và lưng của anh rể mình.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên A Chan đã tử vong sau đó.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị một vết thương thấu ngực dẫn đến thủng tim.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Kon Tum phối hợp với Công an huyện Đăk Hà tiếp tục tra làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 22/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước, tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (34 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là anh Trần Văn Toán (39 tuổi, ngụ tại xã Lộc Phú).

Zing.vn đưa tin, trước đó, vào trưa ngày 21/2, trong lúc đang tổ chức ăn nhậu, hát karaoke, giữa Trường và anh Toán xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trường vào nhà lấy dao đâm Toán 2 nhát khiến người này tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Minh Trường đã đến Công huyện Lộc Hinh đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-vi-mau-thuan-sau-chau-nhau-o-nha-me-vo-a312653.html