+Aa-
    Zalo

    Người mẹ chết lặng khi nghe tin 2 con bị thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hòa Bình

    ĐS&PL Người mẹ khóc không thành lời khi nghe tin hai con bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe khách và xe tải chở sắt vụn tại Hòa Bình.

    Người mẹ khóc không thành lời khi nghe tin hai con bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe khách và xe tải chở sắt vụn tại Hòa Bình.

    Người mẹ chết lặng khi nghe tin 2 con bị thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hòa Bình. Ảnh: Dân Việt.

    Theo báo Dân Việt, trong số những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách giường nằm xảy ra vào lúc 0h30 sáng nay (17/6), tại Km 134+300, quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có 2 nạn nhân Lường Thu Hà, Lường Thị Thu (cùng trú tại Đội 12A, bản Bánh, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là chị em ruột.

    Em Lường Thị Hà đã tử vong, còn Lường Thị Thu bị thương nặng đang được cấp cứu.

    Trong căn nhà lụp xụp, chị Lò Thị So - mẹ 2 chị em ruột gặp nạn không thành tiếng: "Lúc 18h tối qua (16/6), 2 đứa vừa gọi điện cho tôi và bảo: "Chúng con nhớ bố mẹ, nhớ nhà lắm. Được nghỉ 1 tuần nên tối nay chúng con bắt xe về nhà giúp bố mẹ làm nương". Sáng nay, biết được tin xe khách chở 2 con gặp nạn, cái Hà đã.... Con ơi, về với bố mẹ, về nhà đi...".

    Gia đình chị So là hộ khó khăn của xã Thanh Luông, có 5 nhân khẩu. Nhà làm nông nghiệp nên để có tiền lo cho 2 chị em đi học, chị So và chồng là anh Lường Văn Phương phải lao động cật lực, làm thuê, làm mướn.

    Hai con gái của chị So hiện đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình. Cháu Lường Thị Hà học năm thứ 2, còn chị Lường Thị Thu học năm thứ 3.

    Cả 2 cháu đều rất chăm chỉ, ngoãn, học giỏi, năm nào cũng được tặng giấy khen.

    Nạn nhân Thu trong vụ tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình đã tỉnh và có thể nói chuyện được. Ảnh: Dân Việt.

    Thông tin về vụ tai nạn trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), chiếc xe ô tô khách biển số 27B – 003.71 đã va chạm với xe ô tô tải mang biển số nước Lào UN – 8500.

    Xe khách do tài xế Cao Xuân Hồng (45 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La. Còn xe tải do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (28 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển chạy chiều ngược lại.

    Sau tai nạn, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, hai nạn nhân khác tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu là Trần Văn Khiên (33 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

    Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu. Trong đó, năm người bị thương nặng được chuyển tuyến trên, còn lại vẫn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    THỦY TIÊN (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-me-chet-lang-khi-nghe-tin-2-con-bi-thuong-vong-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang-tai-hoa-binh-a280191.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan