Nhìn lại những vụ tai nạn thương tâm nhất năm 2019


Thứ 4, 29/01/2020 | 14:00


Cùng sự kiện

Năm 2019 đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, trong đó có nhiều vụ tai nạn có số lượng người thương vong cao.

Năm 2019 đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, trong đó có nhiều vụ tai nạn có số lượng người thương vong cao. Những vụ tai nạn này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người dân chấp hành nghiêm túc pháp luật nhằm đảm bảo an tòan khi tham gia giao thông.

Vụ xe container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An khiến 4 người thiệt mạng

Khoảng 15h30 ngày 2/1, Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) lái xe đầu kéo chở thùng container 40 feet trên Quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến ngã tư Bình Nhựt, đoạn gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An, xe bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Chiếc container tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 150 m mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, hàng chục nạn nhân nằm la liệt tại trên đường. 21 xe máy bị biến dạng. Nhiều xe máy bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau, dầu nhớt vương vãi. Một số xe máy kẹt cứng dưới gầm xe container. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và gần 20 người bị thương.

Sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh và uống rượu bia trước khi lái xe.

Tai nạn Hải Dương, 8 người chết

Chiều 21/1, tại cầu vượt Kim Lương, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 7 người bị thương.

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, đoàn cán bộ MTTQ xã (khoảng 30-40 người) đi bộ tới viếng nghĩa trang liệt sĩ xã. Đến khoảng 14h cùng ngày, đoàn cán bộ MTTQ từ nghĩa trang trở về trụ sở xã. Đoàn đi bộ ở làn xe thô sơ, sát lan can quốc lộ 5 để lên cầu vượt về xã. Khi đến địa điểm trên, đoàn cán bộ bị xe tải do tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, trú huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển tông trực diện. 

Vụ tai nạn khiến 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Hậu quả vụ tai nạn khiến 8 người chết, 8 người bị thương, trong đó 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

Tài xế xe tải gây tai nạn đã đến cơ quan công an trình diện vào tối cùng ngày. Xét nghiệm nhanh ban đầu cho thấy tài xế Lương Văn Tâm có biểu hiện dương tính với ma tuý. Tại cơ quan công an, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách thời điểm gây nạn khoảng một tuần.

Vụ xe khách đâm vào đoàn đưa ma ở Vĩnh Phúc, 7 người chết

Sáng sớm ngày 27/3, chiếc xe khách mang BKS 27B-003.43 do tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) đã đâm vào đoàn người đi đưa tang tại địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc. Ảnh: VOV

Vụ tai nạn khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện và nhiều người bị thương.

Tại cơ quan công an, tài xế Phú khai, do lúc đó trời rạng sáng, sương mù dày đặc, bị khuất tầm nhìn và do thiếu quan sát nên gây tai nạn.

Vụ xe tải đâm vào đám đông ở Hải Dương khiến 6 người chết

Khoảng 4h ngày 23/7, xe khách 16 chỗ mang BKS Hà Nội di chuyển trên QL5 (qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe đạp qua đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô tải chở nước uống đi tới đã đâm vào dải phân cách đè trúng 7 người đi đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiên đè lên dài phân cách, nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới. Cơ quan chức năng phải huy động xe cẩu nâng chiếc xe tải lên đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. 

Vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

Hiện trường vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết. Ảnh: Dân Việt

Vào khoảng 3 giờ ngày 30/7, xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường, lưu thông trên QL 1 theo hướng bắc - nam, đang trên đường từ Quảng Trị vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Khi đến địa phận xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe khách bất ngờ va chạm với xe container mang BS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc BS 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường chuyển viện, trong đó có chú rể và nhiều người thân trong gia đình.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe khách 16 chỗ lấn làn, tổng thẳng vào xe container chạy ngược chiều.

Lái xe Lexus tông đám tang 4 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 11/4, trên đường Nguyễn Công Trứ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Đức Huyện -nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định (chủ một khách sạn lớn có tiếng ở TP.Quy Nhơn) đã lái xe Lexus mang biển 49X - 6666 tông vào đội di quan khiêng quan tài khiến 4 người chết, 6 bị thương.

Sau khi gây tai nạn, ông Huyện quỳ lạy xin lỗi tại hiện trường và đến trình diện tại công an trình diện.

Công an TP Quy Nhơn đã đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với ông Nguyễn Đức Huyện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Ông Huyện khai nhận, trước khi lái xe đến đám tang, trong lúc ăn cơm trưa tại nhà riêng ông có uống một ly rượu thuốc. Kết quả giám định sau đó cho thấy hệ thống phanh, lái, chân ga, cần số xe ôtô mang biển kiểm soát 49X-6666 vẫn hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Đức Huyện, lái xe Lexus 570 BKS 49X-6666 tông vào đám tang làm 4 người chết và 6 người khác bị thương. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bốn năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ xe Mercedes đâm xe máy khiến 2 người chết ở hầm chui Kim Liên

Vào khoảng 0h10 ngày 1/5, chị Đ.T.H.Y. (43 tuổi, trú khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) và chị T.T.Q. (43 tuổi, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa) đang đi xe máy trong hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng) thì bất ngờ bị một ôtô hiệu Mercedes màu trắng mang BKS 30F-154... do tài xế Lê Trung Hiếu (39 tuổi, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) đi phía sau lao tới đâm mạnh.

Cú va chạm khiến hai phụ nữ ngã ra đường bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Trung Hiếu cho biết Hiếu uống bia rượu với bạn bè tại một quán trên phố Thợ Nhuộm. Sau khi đưa một người bạn về nhà, Hiếu đi tới hầm Kim Liên thì gây tai nạn.

Hiếu tiếp tục đi về hướng đường Đại Cồ Việt, sau đó bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội bắt giữ.
Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của lái xe Hiếu là 0,751mg/lít khí thở.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhin-lai-nhung-vu-tai-nan-thuong-tam-nhat-nam-2019-a307654.html