Nô đùa gần con kênh, 2 bé trai đuối nước thương tâm chiều mùng 3 Tết


Thứ 3, 28/01/2020 | 08:22


Cùng sự kiện

Trong khi nô đùa, 2 bé trai đã ngã xuống con kênh cạnh đường ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi đuối nước tử vong thương tâm.

Trong khi nô đùa, 2 bé trai đã ngã xuống con kênh cạnh đường ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi đuối nước tử vong thương tâm.

Rủ nhau chơi đùa cạnh con kênh, 2 bé trai đuối nước tử vong. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết chiều ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), trên địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 bé trai tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em N.Q.H. (13 tuổi, ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và 1 bé trai 6 tuổi.

Trước đó, vào chiều ngày 27/1, em H. có đến nhà bà ngoại ở xã Đông Xuân để chơi.

H. rủ một bé trai 6 tuổi nô đùa ở ngoài đường tỉnh lộ đường tỉnh lộ 16 từ xã Đông Xuân đi xã Đức Hòa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Không may, cả 2 ngã xuống con kênh cạnh đường rồi đuối nước tử vong.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, người lớn đang mải chuẩn bị bữa ăn tối nên không để ý đến 2 cháu bé", vị lãnh đạo xã nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền cùng đoàn thể đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng ngày 27/1, anh N.Đ.D., (SN 1980, thường trú tại TP.HCM) tắm biển ở khu vực Khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) thì không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng, Công an Phường 9 cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể cứu được anh D. do sóng cao, nạn nhân lại bị cuốn đi khá xa và sức khỏe yếu dần. Nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bờ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-dua-gan-con-kenh-2-be-trai-duoi-nuoc-thuong-tam-chieu-mung-3-tet-a309623.html