Ô tô con biến dạng sau cú tông xe khách, 2 người chết


Thứ 6, 09/04/2021 | 08:06


Cùng sự kiện

Cú tông mạnh khiến chiếc xe con văng ra lề đường, biến dạng, còn xe khách hư hỏng phần đầu. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người trên xe con tử vong tại chỗ.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe con văng ra lề đường, biến dạng, còn xe khách hư hỏng phần đầu. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người trên xe con tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 9/4, trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Xe ô tô con hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ôtô con mang biển số 26A chạy trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội. Tới Km 140+640 thuộc xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình, xe này xảy ra va chạm với ôtô khách đang chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe khách bị nát đầu. Ôtô con nằm bên lề đường, biến dạng.

Theo Tuổi Trẻ Online, hậu quả vụ tai nạn làm 2 người trên xe con tử vong tại chỗ, được xác định là anh N.V.D. (44 tuổi) và Đ.K.L. (41 tuổi).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Mai Châu đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực trên có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Công an huyện Mai Châu đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trong diễn biến khác liên quan đến tai nạn giao thông, sáng 9/4, trên QL1A, thuộc địa phận xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy BS: 60B5-563.18 lưu thông trên QL1A, khi đến địa điểm trên xe máy xảy ra va chạm với xe buýt tuyến số 14 mang BS: 60B-033.33 chạy tuyến Xuân Lộc-Nhơn Trạch lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường xe máy bị cán qua vỡ nát thành nhiều mảnh, người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ TNGT và danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-to-con-bien-dang-sau-cu-tong-xe-khach-2-nguoi-chet-a361942.html