Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại từ ngày 15/5


Thứ 4, 13/05/2020 | 23:39


Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại. Các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại. Các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Hà Nội mới)

Sau hơn 3 tháng dừng hoạt động để phòng chống Covid-19, phố đi bộ Hồ Gươm sẽ hoạt động trở lại vào ngày 15/5; duy trì hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 Chủ Nhật như trước đây.

Cùng với phố đi bộ Hồ Gươm, các tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội cũng mở cửa trở lại từ 15/5. Các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Còn từ ngày mai 14/5, nhiều di tích lịch sử - văn hóa tại Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò...) sẽ mở cửa đón khách thăm quan trở lại.

Để tiếp tục phòng ngừa dịch Covid-19, trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm cho biết sẽ bố trí máy đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn tại cổng vào để phục vụ du khách. Khách tham quan bắt buộc đeo khẩu trang trước khi vào di tích. Toàn bộ khu vực di tích được phun khử trùng xuyên. Khu trưng bày, làm việc cũng được phun khử khuẩn bề mặt.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-di-bo-ho-guom-hoat-dong-tro-lai-tu-ngay-155-a323259.html