Quảng Bình: Đi thăm dân vùng lũ, ca nô chở đoàn lãnh đạo huyện bất ngờ bị lật


Thứ 5, 05/09/2019 | 08:55


Cùng sự kiện

Đang di chuyển trên sông đi thăm bà con vùng lũ, chiếc ca nô chở các lãnh đạo huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bất ngờ bị lật khiến 6 người bị trôi dạt khoảng 1km.

Đang di chuyển trên sông đi thăm bà con vùng lũ, chiếc ca nô chở các lãnh đạo huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bất ngờ bị lật khiến 6 người bị trôi dạt khoảng 1km.

Đoàn công tác đi thăm bà con vùng lũ bằng thuyền máy. Ảnh: VietNamnet

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho hay, vào đầu giờ sáng 5/9, đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa do ông Cao Xuân Tín, Phó chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đi kiểm tra tình hình mưa lũ, động viên thăm hỏi bà con nhân dân vùng lũ ven sông Gianh bằng ca nô do các địa bàn đã bị nước lũ dâng ngập chia cắt.

Tuy nhiên, khi đến xã Phong Hóa, chiếc ca nô bất ngờ gặp chướng ngại vật dưới nước nên bị lật, 6 người ngồi trên ca nô rơi xuống dòng nước lũ sâu.

Hiện trường vụ lật ca nô chở các lãnh đạo huyện. Ảnh: Thanh Niên

Do nước lớn và có độ chảy xiết nên các cán bộ bị trôi dạt khoảng 1km. May mắn sau đó người dân phát hiện đã đưa thuyền ra cứu nạn, đưa được các cán bộ lên thuyền.

Theo báo VietNamnet đưa tin, vụ tai nạn khiến chiếc máy quay của Đài Truyền thanh huyện Tuyên Hóa trị giá 330 triệu mà phóng viên Đoàn Thanh Đạm mang theo tác nghiệp bị ngập nước, hư hỏng.

Hiện tình hình mưa lũ ở Quảng Bình vẫn diễn biến phức tạp. Nước lũ vẫn đang dâng lên tại huyện Tuyên Hóa, gây ngập nặng tại nhiều địa bàn; nhất là các thôn, xã ven sông Gianh như Châu Hóa, Văn Hóa, Tiến Hóa…

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-di-tham-dan-vung-lu-ca-no-cho-doan-lanh-dao-huyen-bat-ngo-bi-lat-a291671.html