Quảng Bình: Người phụ nữ bị sét đánh chết ngay trước cửa nhà


Thứ 5, 10/09/2020 | 01:53


Cùng sự kiện

Nạn nhân bị sét đánh khi đang bước ra cửa trong lúc xảy ra mưa giông, không may người này ngã xuống thềm nhà dẫn đến tử vong.

Nạn nhân bị sét đánh khi đang bước ra cửa trong lúc xảy ra mưa giông, không may người này ngã xuống thềm nhà dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày hôm qua (9/9). Thời điểm đó, khu vực này đang xảy ra mưa giông. Chị Đ.T.X (37 tuổi) trú tại thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình từ trong nhà bước ra cửa thì bị sét đánh trúng, ngã xuống thềm nhà.

Bất ngờ thấy vợ nằm bất tỉnh tại đó, chồng của chị X. đã vội vàng hô hoán nhờ giúp đỡ và gọi cấp cứu. Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng nạn nhân không qua khỏi do bị thương quá nghiêm trọng.

Gia đình hiện đang lo hậu sự cho chị X. Ảnh: VOV.vn

Được biết, vợ chồng chị X. có với nhau 5 người con, hiện đều đang đi học, gia đình thuộc diện khó khăn. Chị hiện đang là lao động chính nuôi các con ăn học.

Hiện tại, gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức mai táng chị Đ.T.X theo phong tục địa phương.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-chet-ngay-truoc-cua-nha-a338375.html