Rải gần 4 tấn chất hóa học chống phát tán thủy ngân trong nhà máy Rạng Đông


Thứ 7, 14/09/2019 | 11:45


Cùng sự kiện

Binh chủng Hóa học rải gần 4 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2 khu vực nhà kho nhà máy Rạng Đông.

Binh chủng Hóa học rải gần 4 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2 khu vực nhà kho nhà máy Rạng Đông.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom chất thải, giải phóng hiện trường để tẩy độc nhà máy Rạng Đông. Ảnh: VTC News

Theo thông tin của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đang thực hiện việc chống phát tán thủy ngân tại Công ty Rạng Đông bằng hóa chất và phun sương.

Trước đó, các chiến sỹ đã quan trắc trinh sát môi trường toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan, thu gom khoảng 12 tấn phế thải nhiễm thủy ngân trên diện tích khoảng 300 m2.

VTC News đưa tin, trong hai ngày 12 - 13/9, lực lượng quân đội đã thiết lập Sở Chỉ huy tại hiện trường do Đại tá Nguyễn Xuân Đỉnh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học chỉ huy.

Trong ngày hôm nay (14/9), Bộ Tư lệnh Hóa học tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội duy trì lực lượng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố ô nhiễm tại Công ty Rạng Đông.

Hiện 3,7 tấn chất hóa học được rải tại 2.500m2 nhà kho để chống lan tỏa thủy ngân ra bên ngoài. Trong thời gian tới, lực lượng tiếp tục rải hóa chất chống phát tán thủy ngân trên 6.000m2 nhà kho của Công ty Rạng Đông.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thu gom phế thải, vật chất sau đám cháy là Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10), cùng với sự hỗ trợ từ phía quân đội.

VietNamNet thông tin, trong những ngày tới, quân đội sẽ tiếp tục duy trì quan trắc, cảnh báo môi trường tại hiện trường, tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận; triển khai các biện pháp chống sự lan tỏa của hóa chất; tổ chức thu gom, tiêu tẩy các khu vực sau khi Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10) dọn dẹp mặt bằng.

Tại một diễn biến khác, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông vừa phê chuẩn đề xuất mua nhà làm trụ sở làm việc, nhà kho cho 2 chi nhánh với tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng, lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty trước đó.

Quyết định này được ban lãnh đạo Rạng Đông đưa ra không lâu sau vụ cháy nhà kho bóng đèn ở 87 - 89 Hạ Đình (Hà Nội).

2 chi nhánh được đầu tư mua nhà là Chi nhánh Biên Hòa (lô đất xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) và Chi nhánh Tây Nguyên (thửa đất số 11 tờ bản đồ số 8, phường Tân Lập, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk).

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rai-gan-4-tan-chat-hoa-hoc-chong-phat-tan-thuy-ngan-trong-nha-may-rang-dong-a292833.html