Sáng 22/10, lễ tang 22 quân nhân hy sinh ở Quảng Trị được tổ chức theo nghi thức quân đội


Thứ 3, 20/10/2020 | 03:05


Cùng sự kiện

22 quân nhân Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hòa, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội vào sáng ngày 22/10.

22 quân nhân Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hòa, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội vào sáng ngày 22/10.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa ban hành Kế hoạch “Tổ chức Lễ tang các đồng chí hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ thành lập Ban tổ chức lễ tang, họp Ban tổ chức lễ tang và họp gia đình thân nhân vào ngày 20/10.

Xe cứu thương rời hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tang lễ sẽ được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội vào 7h ngày 22/10, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lễ truy điệu và di quan từ 10-11h cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức theo kế hoạch của các gia đình.

Ban tổ chức lễ tang gồm 12 người, Thiếu tường Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng ban. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm phó ban tang lễ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Phòng Công tác quần chúng động viên, thăm hỏi các gia đình thân nhân, hoàn thiện thủ tục đề nghị phong tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các quân nhân hi sinh.

Trước đó, khoảng 1h ngày 18/10, vụ sạt lở kinh hoàng đã khiến hàng triệu m3 đất đá đổ xuống khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 tại xã Hướng Phùng. Sự việc khiến 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn.

Đến hơn 19h tối ngày 19/10, thi thể cuối cùng trong tổng số 22 quân nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy và đưa về thành phố Đông Hà để tổ chức tang lễ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-2210-le-tang-22-quan-nhan-hy-sinh-o-quang-tri-duoc-to-chuc-theo-nghi-thuc-quan-doi-a343168.html