Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhân 3 ca mắc mới COVID-19, hơn 59.000 người đang cách ly


Thứ 3, 02/03/2021 | 23:54


Cùng sự kiện

Theo bản tin 6h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang.

Theo bản tin 6h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang.

Tính từ 18h ngày 2/3 tới 6h ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID (BN2473-2475), đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Thông tin các ca mắc mới:

-BN2473 ở Bình Dương: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 28/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 1/3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

-BN2474-2475 ở Kiên Giang: là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hôm 27/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới, đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay. Ảnh minh họa

Tính đến 6h ngày 3/3, Việt Nam có tổng cộng 1561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới từ ngày 27/1 tới nay là 868 ca. Hải Dương có số ca mắc nhiều nhất với 684 ca, kế tiếp là Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Trong số các tỉnh thành trên, có 10 tỉnh, thành phố đã 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã 15 ngày không có thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng, Hải Phòng cũng đã qua 8 ngày không ghi nhận ca bệnh mới tại cộng đồng.

Hiện, Việt Nam có 59.081 người từng tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong đó, có 540 người đang cách ly tập trung ở bệnh viện, 13.424 người cách ly tại cơ sở khác và 45.117 người tự cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1898 bệnh nhân. Trong số những bệnh nhân đang được điều trị, có 66 ca âm tính lần 1, 37 ca âm tính lần 2 và 113 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-33-viet-nam-ghi-nhan-3-ca-mac-moi-covid-19-hon-59000-nguoi-dang-cach-ly-a357878.html