Sóc Trăng: Rủ bé gái đi chơi, nam thanh niên dụ dỗ, khống chế làm "chuyện người lớn"


Thứ 4, 16/10/2019 | 12:35


Cùng sự kiện

Do có quen biết bé Ng.Ng.Ng.. (13 tuổi) nên Lê Huỳnh Đức đã dụ Ng. đi chơi. Sau đó, Đức khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này.

Do có quen biết bé Ng.Ng.Ng. (13 tuổi) nên Lê Huỳnh Đức đã dụ Ng. đi chơi. Sau đó, Đức khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này.

Bé gái bị đối tượng Đức khống chế xâm hại. Ảnh minh họa

Ngày 16/10, nguồn tin của báo Sài Gòn giải phóng, Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đang giữ đối tượng Lê Huỳnh Đức (22 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân là bé Ng.Ng.Ng. (13 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 8h20 ngày 12/10, do có quen biết nên Đức dụ dỗ bé Ng. tới ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng chơi. Tại đây, nam thanh niên khống chế nhằm thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Thực hiện xong hành vi, Đức yêu cầu bé gái không được kể với ai. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bé Ng. đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, công an đã lấy lời khai bé gái 13 tuổi dưới sự giám hộ của gia đình, đồng thời mời đối tượng Đức lên làm việc và có khai báo như trên.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin trên VTC News, trước đó, khoảng 14h ngày 10/10, tổ công tác Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thanh cùng thiếu nữ tên P.T.T.H (SN 2003) tại quán karaoke Miền Cát Trắng (thuộc Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan chức năng, em H. khai nhận, trước đó được Thanh rủ đi nhậu, sau đó dẫn về phòng hát karaoke và thực hiện hành vi dùng vũ lực để hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/soc-trang-ru-be-gai-di-choi-nam-thanh-nien-du-do-khong-che-lam-chuyen-nguoi-lon-a297204.html