Sơn La: Xe khách rơi xuống vực, hành khách hoảng loạn đập cửa kính thoát thân


Thứ 6, 27/12/2019 | 03:22


Cùng sự kiện

Khi đi qua đèo Mộc Châu, xe khách chở các học viên lớp chính trị cao cấp đi thực tế tại Tây Bắc rơi xuống vực khiến 7 người bị thương.

Khi đi qua đèo Mộc Châu, xe khách chở các học viên lớp chính trị cao cấp đi thực tế tại Tây Bắc rơi xuống vực khiến 7 người bị thương.

Tin trong nước - Sơn La: Xe khách rơi xuống vực, hành khách hoảng loạn đập cửa kính thoát thân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn

Rạng sáng ngày 27/12 trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng. 

Cụ thể, thời điểm trên, xe khách loại 45 chỗ biển kiểm soát 27B-xxxxx, chở các học viên lớp chính trị cao cấp đi thực tế tại Tây Bắc, chạy hướng Hà Nội - Sơn La khi vào cua, không làm chủ tốc độ đã rơi xuống vực sâu khoảng 5 mét.

Nhiều hành khách trên xe lúc này hoảng loạn, phải đập cửa kính thoát ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang, phần đuôi nằm trên lề đường, phần đầu xe nằm dưới vực. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, hư hỏng 15 mét lan can cầu và hộ lan mềm.

Đại diện Cục Quản lý đường bộ I xác nhận sự việc và cho biết vị trí chiếc xe gặp nạn nằm trên đèo Mộc Châu, cách UBND huyện Mộc Châu khoảng 3 km, không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của sương mù.

Tới 9h cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa được chiếc xe từ dưới vực lên mặt đường. Giao thông qua khu vực thông suốt.

Liên quan đến tình hình giao thông, trưa ngày 26/12/2019, tại số 15 đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), một xe bồn chở bê tông bất ngờ tuột dốc, đâm vào ngôi nhà của người dân, làm ngôi nhà bị sập một phần và 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, tài xế Đào Ngọc Hải (31 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chiếc xe bồn BKS 49C-114.10 chở bê tông tươi lưu thông trên đường Lê Hồng Phong.

Khi đang chạy lên dốc, chiếc xe bồn bất ngờ gặp sự cố bị mất lái và tuột xuống phía sau, làm sập một phần căn nhà (số 15 đường Lê Hồng Phong, phường 4) của gia đình bà Trần Hương Lan (43 tuổi). Nhiều đồ đạc trong nhà bị bể nát, biến dạng, hư hỏng, chị Võ Huỳnh Thiên Thy (22 tuổi, trọ tại nhà bà Trần Hương Lan) bị thương, được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/son-la-xe-khach-roi-xuong-vuc-hanh-khach-hoang-loan-dap-cua-kinh-thoat-than-a306199.html