+Aa-
    Zalo

    Tàu tên lửa của hải quân New Zealand thăm Đà Nẵng

    ĐS&PL Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng 177 sĩ quan sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 12 đến 16/4.

    Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng 177 sĩ quan sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 12 đến 16/4.

    Theo tin tức báo VnExpress, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, tàu hải quân Hoàng gia New Zealand mang tên HMZNS Te Kaha (F77) cùng 177 sĩ quan sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 12 đến 16/4. Dự kiến, tàu sẽ diễn tập cùng tàu Hải quân Việt Nam trước khi cập cảng Tiên Sa.

    Tàu tên lửa của hải quân New Zealand sắp thăm Đà Nẵng. Ảnh: Báo Giao Thông

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin thêm, trong chuyến thăm, các thủy thủ tàu F77 sẽ giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Giao lưu văn hóa và thể thao với Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh. Tại đây, các thủy thủ sẽ biển diễn múa truyền thống các dân tộc Maori và giao lưu thể thao với học sinh/

    Tàu F77 là tàu hộ vệ tên lửa có sức mạnh chiến đấu đầy uy lực của hải quân hoàng gia New Zealand. Tàu có chiều dài 118m, chiều rộng 14,8m, lượng giãn nước 3.6000 tấn. Tàu đươc trang bị hệ thống vũ khí gồm 1 pháo hạm 127 mm, tên lửa đối không tấm ngắn Rim 7 Sea Sparrow, tổ hợp pháo 6 nòng cỡ 20 mm Phalanx, súng máy 12,7 mm và 2 cụm máy phong ngư lôi cỡ 324 mm.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ten-lua-cua-hai-quan-new-zealand-tham-da-nang-a186802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan