+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Để nợ 52 tỷ đồng, nhiều cán bộ huyện Yên Định bị cách chức

    ĐS&PL Tối 30/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

    Tối 30/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm.

    Hàng loạt cựu quan chức huyện ủy huyện Yên Định bị cách chức, cảnh cáo vì liên quan đến chi tiêu ngân sách. (Ảnh: PLO)

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015; cách chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng; cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

    Thông báo cũng nêu rõ ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 bị kỷ luật cảnh cáo.

    Ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021 bị khiển trách.

    Trong thời gian từ năm 2013-2015, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đã vay của các cá nhân trong và ngoài cơ quan, để chi tiêu vào các việc như tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế... với số tiền lên tới 52 tỷ đồng. Trong đó, Huyện ủy nợ 29 tỷ đồng, còn UBND huyện nợ 23 tỷ đồng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-de-no-52-ty-dong-nhieu-can-bo-huyen-yen-dinh-bi-cach-chuc-a332765.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan