Thanh Hóa: Va chạm với xe ben, hai nam thanh niên 17 tuổi tử vong thương tâm


Thứ 3, 14/05/2019 | 14:45


Cùng sự kiện

Sau cú va chạm kinh hoàng với xe ô tô ben, hai nam thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Sau cú va chạm kinh hoàng với xe ô tô ben, hai nam thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 14/5, báo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 14h50 ngày 13/5, chiếc xe ô tô ben mang BKS: 36C – 213.29, do anh Lê Hữu Quốc (SN 1990), trú tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn điều khiển di chuyển trên Đại lộ Nam Sông Mã theo hướng TP Sầm Sơn – TP Thanh Hóa. Khi đến Km13, phương tiện này xảy ra va chạm với chiếc xe máy Exciter, chưa có BKS do 2 thanh niên điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại.

Hai nam thanh niên 17 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh: Người Đưa Tin

Hậu quả, cả 2 nam thanh niên đều tử vong, chiếc xe máy nát phần đầu, ô tô cũng bị hư hỏng do va chạm mạnh. Tại hiện trường, chiếc xe máy và các nạn nhân nằm phần lớn bên làn đường ngược chiều.

Qua điều tra, danh tính 2 thanh niên đi xe máy được xác định là Nguyễn Tài Kh. (SN 2002, trú tại khu phố Kiều Đại, phường Quảng Châu) và Nguyễn Văn Q. (SN 2002, trú tại khu phố An Chính, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn).

Nhận được thông tin, Công an TP Sầm Sơn đã kịp thời có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái ô tô đã rời khỏi hiện trường và hiện đã tới Công an Sầm Sơn để trình diện.

Cũng liên quan đến các tin tức tai nạn giao thông trong ngày hôm nay, theo báo Người Lao Động, khoảng 7h ngày 14/5, chiếc ôtô mang BKS 29A-178.65 đang lưu thông trên phố Đỗ Quang (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), theo hướng đi đường Hoàng Ngân, khi đến trước số nhà 12 phố Đỗ Quang thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 30L6-0781, sau đó tiếp tục va chạm với ôtô biển số 30A-079.22 mới dừng lại được.

Chiếc ôtô hư hỏng nặng sau va chạm. Ảnh: NLĐ

Vụ va chạm mạnh khiến 2 mẹ con ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 6 đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tổ chức bảo vệ hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Thắng (46 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). 2 mẹ con bị thương là chị Lâm Thị H. (30 tuổi) và cháu Lâm B.H (8 tuổi, cùng trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Thắng không vi phạm nên rất có thể ông Thắng không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-va-cham-voi-xe-ben-hai-nam-thanh-nien-17-tuoi-tu-vong-thuong-tam-a275353.html