Thi thể người đàn ông trên tay trái có hình xăm 4 chữ số trôi dạt vào bờ biển


Thứ 5, 05/12/2019 | 02:31


Cùng sự kiện

Người dân dọc bờ biển Cửa Lò bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông cao khoảng 1m65, mặc áo khoác phao màu xanh đen có chữ Fila trên tay trái có hình xăm số 1968.

Người dân dọc bờ biển Cửa Lò bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông cao khoảng 1m65, mặc áo khoác phao màu xanh đen có chữ Fila trên tay trái có hình xăm số 1968.

Tin trong nước - Thi thể người đàn ông trên tay trái có hình xăm 4 chữ số trôi dạt vào bờ biển

Bờ biển nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

Theo báo Người Đưa Tin, tối 4/12, UBND phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ra thông báo tìm thân nhân nạn nhân trôi dạt trên biển thuộc địa bàn phường này.

Cụ thể, vào khoảng 15h15 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiền hành điều tra, công an xác định, nạn nhân cao khoảng 1m65, mặc áo khoác phao màu xanh đen có chữ Fila, quần vải dài màu đen, thắt lưng màu vàng, trên tay trái có hình xăm số 1968. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân trong người nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính và quê quán nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, VOV cho hay, chiều 3/12, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương tiến hành khám nghiệm để điều tra vụ việc công nhân phát hiện thi thể cháy đen trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trong khi công nhân đang san lấp mặt bằng làm khu dân cư đang xây dựng ngay bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thì phát hiện một thi thể cháy đen nằm dưới một hố sâu.

Được biết, nơi phát hiện thi thể là một bãi đấy trống thuộc dự án xây dựng khu dân cư, ít người qua lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-the-nguoi-dan-ong-tren-tay-trai-co-hinh-xam-4-chu-so-troi-dat-vao-bo-bien-a303404.html