Thiếu niên 14 tuổi khai sát hại 2 đứa trẻ trong 3 năm


Thứ 7, 30/11/2019 | 09:05


Tại cơ quan điều tra, nghi phạm dìm chết bé trai khai cách đây 3 năm từng sát hại một bé gái 6 tuổi khác.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm dìm chết bé trai khai cách đây 3 năm từng sát hại một bé gái 6 tuổi khác.

Nghi phạm Điểu Long khai nhận sát hại hai cháu bé. Ảnh: Dân Trí. 

Zing.vn đưa tin, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ Điểu Long (sinh năm 2005, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra việc sát hại Điểu L. (11 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Trước đó, vào ngày 27/11, bà Điểu Thị Tích (ngụ huyện Bù Đăng, Đắk Nông) tới Công an huyện Tuy Đức trình báo về việc con trai bà Điểu L. đi chơi điện tử với Long 4 ngày chưa về.

Công an mời Long lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận rong lúc chơi điện tử hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Long kéo L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1 km để hành hung. Sau khi đạp L. rơi xuống suối, Long tiếp tục dìm nạn nhân cho đến chết.

Đáng nói, theo một lãnh đạo Công an xã Đắk Ngo, sau khi khai sát hại L., nghi phạm Long còn thừa nhận vào năm 2016 đã giết một bé gái 6 tuổi ở trên địa bàn.

“Năm 2016, trên địa bàn có một bé gái sinh năm 2010 được phát hiện tử vong tại suối gần nhà. Bé gái này ngụ bản Đoàn Kết, cách nơi ở của Long không xa. Lời khai Long có nhiều điểm trùng khớp với nạn nhân tử vong trước đó”, vị này cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với tờ Dân Trí, luật sư Nguyễn Thanh Huy, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông cho biết, nếu đúng Điểu Long sát hại hai cháu bé trên thì đối tượng phạm tội giết người. Tuy nhiên, để xác định đối tượng này có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không thì cơ quan chức năng cần xác định tuổi chính xác của đối tượng tại thời điểm gây án là bao nhiêu.

Theo ông Huy, đối tượng sinh ngày 11/1/2005, tính tới thời điểm đối tượng khai nhận sát hại cháu Điểu L. (tức ngày 23/11/2019), tối tượng này đã 14 tuổi, 10 tháng, 12 ngày. Theo quy định tại Điều 12, Bộ Luật Hình sự 2015 về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội giết người, mức án cao nhất áp dụng cho Điểu Long là 12 năm tù.

Riêng về lời khai đối tượng còn sát hại một bé gái khác, cơ quan chức năng phải xác minh lời khai này. Nếu đúng Long gây ra cái chết của nạn nhân T.T.H vào năm 2016, khi đối tượng này khoảng 11 -12 tuổi thì Điểu Long chưa chịu trách nhiệm hình sự mà chỉ bồi thường với gia đình nạn nhân.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nien-14-tuoi-khai-sat-hai-2-dua-tre-trong-3-nam-a302867.html