Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội mưa rét


Thứ 3, 21/01/2020 | 06:25


Cùng sự kiện

Vào chiều 24/1 (tức 30 Tết) một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta khiến Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh mưa rét.

Vào chiều 24/1 (tức 30 Tết) một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta khiến Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh mưa rét.

Tin trong nước - Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội mưa rét


Dự báo thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bắc Bộ mưa và lạnh. Ảnh minh họa 

Khu vực Hà Nội:

Ngày 23-24/1 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều tối ngày 24/1 (30 Tết) có mưa; nhiệt độ cao nhất 23-25oC; nhiệt độ thấp nhất 18-21oC.

Từ đêm 24 đến ngày 26/1 có mưa rải rác. Trời rét đậm.

Từ đêm 27 đến ngày 30/1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét đậm.

Từ ngày 25-29/01 (1-5 Tết): Ngày và đêm 25 có mưa và mưa nhỏ, ngày 26 mưa giảm, từ ngày 27 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18oC, nhiệt độ thấp nhất 11-14oC. Trời rét đậm.

Phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 21 đến ngày 24/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng ngày 20/1 trời rét.

Từ đêm 24 đến ngày 30/1, có mưa, mưa rào rải rác tập trung trong đêm 24 đến ngày 26/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ:

Từ đêm 20 đến ngày 24/1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; từ chiều ngày 24/1 có mưa. Trời rét, sau đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 24 đến ngày 26/1 có mưa rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ đêm 27 đến ngày 30/1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày đêm 20 đến ngày 24/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 30/1, có mưa rải rác trong ngày 25 đến ngày 27/1, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nghệ An và Hà Tĩnh 18-20 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14oC. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận:

Ngày 23-24/1 (29-30 Tết): Trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30oC; nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Từ ngày 25-26/1 (1-2 Tết): Phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Huế) có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24oC,nhiệt độ thấp nhất 17-20oC; phía Nam khu vực (Đà Năng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27oC, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 27-29/1 (3-5 Tết): Đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26oC, phía Nam 26-29oC; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21oC, phía Nam 21-24oC. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên:

Từ ngày 23-29/1 (29-5 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 28-31oC; nhiệt độ thấp nhất 17-20oC. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 23-29/1 (29-5 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35oC; nhiệt độ thấp nhất 21-24oC.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-tiet-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-ha-noi-mua-ret-a309108.html