Thực hư thông tin BV Nhân dân 115 chuyển viện bệnh nhân nhiễm virus corona


Thứ 7, 08/02/2020 | 09:07


Cùng sự kiện

Người ký vào giấy chuyển viện cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Nhân dân 115 được xác định đã nghỉ hưu cách đây 10 năm.

Người ký vào giấy chuyển viện cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Nhân dân 115 được xác định đã nghỉ hưu cách đây 10 năm.

Tối ngày 7/2, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp giấy chuyển viện bệnh nhân bị viêm đường hô hấp do virus corona mới gây ra. Giấy chuyển viện được lập ngày 1/2/2020 có tên một bệnh nhân nam 24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM. Thông tin trên giấy chuyển viện cho thấy cơ sở y tế chuyển là bệnh viện Nhân dân 115 và cơ sở y tế tiếp nhận là bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin ca nhiễm Corona và chữ ký giả mạo BS Lê Điền Nhi. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Người ký tên trên giấy chuyển viện là bác sĩ Lê Điền Nhi, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115.

Thông tin trên được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, BS Lê Điền Nhi đúng là từng giữ chức Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, BS Nhi đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Ngoài ra, phí bệnh viện Nhân dân 115 cũng chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm virus corona nào.

Đặc biết, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận không nhận bất kỳ bệnh nhân nhiễm corona từ phía cệnh viện Nhân dân 115 chuyển qua.

“Tuy nhiên, tôi đã về hưu từ năm 2008. Do vậy, giấy chuyển viện và chữ ký của tôi hoàn toàn giả mạo”, BS Lê Điền Nhi cho hay.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-hu-thong-tin-bv-nhan-dan-115-chuyen-vien-benh-nhan-nhiem-virus-corona-a310838.html