Tiền Giang: Phẫn nộ "nghịch tử" sát hại cha già 80 tuổi


Thứ 6, 20/03/2020 | 09:29


Cùng sự kiện

Nghe tiếng kêu thất thanh, anh Dũng chạy vào nhà ông Bạch thì phát hiện nạn nhân nằm bất động còn Thảo thì đang cầm con dao.

Nghe tiếng kêu thất thanh, anh Dũng chạy vào nhà ông Bạch thì phát hiện nạn nhân nằm bất động còn Thảo thì đang cầm con dao.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Thảo phục vụ công tác điều tra. Ảnh minh họa

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hoà Định, huyện Chợ Gạo khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bạch (80 tuổi, ngụ ấp Hoà Thành, xã Hoà Định, huyện Chợ Gạo).

Theo thông tin ban đầu trên VietNamNet, khoảng 7h45 ngày 19/3, anh Trần Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Hoà Thành, xã Hoà Định) đi làm ngang qua nhà của Nguyễn Thiện Thảo (48 tuổi) thì nghe tiếng kêu la thất thanh.

Mở cửa đi vào, anh Dũng phát hiện Thảo đang cầm con dao, còn ông Nguyễn Văn Bạch (cha của Thảo) nằm bất động dưới nền nhà.

Bị Thảo cầm dao đe doạ, anh Dũng bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường, phát hiện ông Bạch tử vong với nhiều vết thương trên người.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Bạch bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết não do tác động của ngoại lực.

Công an thu giữ 2 con dao và 1 ống sắt dài hơn 20cm, đồng thời bắt giữ đối tượng Thảo để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ hình sự đối với Mai Sinh Thanh (SN 1968) và Mai Sinh Trường (SN 1991), cùng trú tại xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, để điều tra về tội “Giết người”.

Nạn nhân được xác định là anh Hoa Văn Đỏ (SN 1993, trú tại xã Tân Dân).

Pháp luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 16/3, tại trụ sở UBND xã Tân Dân (huyện Khoái Châu), anh Đỏ đã xô xát và dùng tay đấm vào mặt ông Thanh.

Thấy vậy, Trường (là con trai của ông Thanh) đã lao vào đấm anh Đỏ rồi dùng dao bầu đâm 2 nhát vào vùng ngực và vùng thắt lưng khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Mai Sinh Thanh và Mai Sinh Trường đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tien-giang-phan-no-nghich-tu-sat-hai-cha-gia-80-tuoi-a316135.html