+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ nguyên nhân vụ ô tô 7 chỗ tông 3 em nhỏ tử vong tại Hà Tĩnh

    ĐS&PL Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 em nhỏ tử vong tại Hà Tĩnh.

    Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 em nhỏ tử vong tại Hà Tĩnh.

    Hiện trường vụ tai nạn ô tô 7 chỗ tông 3 em nhỏ tử vong tại Hà Tĩnh. Ảnh: Zing 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 10/7, cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có báo cáo ban đầu vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 7 chỗ và xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong.

    Qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận định nguyên nhân va chạm do tài xế ôtô không làm chủ tốc độ, không giữ đúng khoảng cách với xe đi liền phía trước.

    Cảnh sát cũng đo nồng độ cồn, test ma túy với tài xế nhưng kết quả đều âm tính.

    Trong ngày 10/7, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, Khuất Việt Hùng đã có mặt ở địa phương để chỉ đạo điều tra rõ vụ việc.

    Thông tin về sự việc trước đó, báo Gia Đình và Xã Hội cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 9/7, xe ô tô mang biển kiểm soát 30E - 413.xx do anh Bùi Mạnh T. (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển.

    Khi xe đi đến địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên thì va chạm với xe máy điện, trên xe chở 3 cháu bé, gồm: Nguyễn Thị H. (SN 2007), Nguyễn Thị D. (SN 2007), Trần Hữu Đ. (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên.

    Va chạm mạnh đã khiến cả 3 cháu bé tử vong tại chỗ.

    Tại hiện trường, xe đạp điện biến dạng, ô tô 7 chỗ cũng bị hư hỏng phần đầu. Được biết, 3 nạn nhân có quan hệ họ hàng.

    Sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế xe ô tô đã đến cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-nguyen-nhan-vu-o-to-7-cho-tong-3-em-nho-tu-vong-tai-ha-tinh-a283635.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan