Tìm nhân thân người đàn ông có hình xăm đại bàng, bị siết cổ ném xuống sông


Thứ 3, 21/04/2020 | 15:18


Cùng sự kiện

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực truy tìm nhân thân người đàn ông có hình xăm đại bàng, bị siết cổ ném xuống sông.

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực truy tìm nhân thân người đàn ông có hình xăm đại bàng, bị siết cổ ném xuống sông.

Tin trong nước - Tìm nhân thân người đàn ông có hình xăm đại bàng, bị siết cổ ném xuống sông

Thi thể nạn nhân có hình xăm chim đại bàng. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công anh tỉnh Vĩnh Long thông báo truy tìm nhân thân nạn nhân được phát hiện tử vong trên sông thuộc ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin ban đầu, theo công an, vào trưa 5/2, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông, đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo đó, thi thể được xác định là nam giới, độ tuổi tử 35-40 tuổi, cao 1,5m, tóc đen cắt ngắn. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh đen, quần ngắn lưng thun màu đỏ. Vùng lưng nạn nhân có xăm hình chim đại bàng và 2 bàn chân nhỏ giống như bị dị tật…

Tiến hành khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị chèn ép khí quản nghi do bị siết cổ dẫn đến tử vong trước khi thi thể được phát hiện nổi trên sông.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người. Tuy nhiên quá điều tra gặp nhiều khó khăn vì đến nay chưa xác định danh tính của nạn nhân.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là người thân của nạn nhân đến nhận diện và liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự theo địa chỉ 180 ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.877177 hoặc liên hệ với điều tra viên Lê Tiến Dũng, điện thoại: 0907.905483.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, vào ngày 19/4, chính quyền xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong dưới kênh nước.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày khi người dân đi qua khu vực kênh nước (thuộc xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước, cạnh đó là chiếc xe đạp nổi lên nửa bánh xe.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Đình L. (61 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương, Công an xã Diễn Yên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ tại hiện trường, đồng thời báo tin cho Công an huyện Diễn Châu.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tim-nhan-than-nguoi-dan-ong-co-hinh-xam-dai-bang-bi-siet-co-nem-xuong-song-a320512.html