KHẨN: Những người đã đến chợ hoa Mê Linh từ 20/3 cần liên hệ y tế gấp


Chủ nhật, 12/04/2020 | 07:23


Trưa 12/4, bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 13 về việc, đề nghị tất cả những ai đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Trưa 12/4, bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 13 về việc, đề nghị tất cả những ai đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Nội dung của thông báo khẩn số 13 như sau:

Tất cả những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 – đến nay:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình;

- Thực hiện cách ly tại nhà;

- Khai báo y tế.

Bộ Y tế yêu cầu những người đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3, cần liên hệ y tế ngay.

Trước đó, tối 7/4, bộ Y tế đã có thông báo khẩn tìm người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 số 243 (47 tuổi, trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) do người này đã có nhiều ngày ở cộng đồng, đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Chợ hoa Mê Linh là nơi bệnh nhân 243 đã từng đến rất nhiều lần trước khi phát hiện mắc Covid-19. Ngày 6/4, sau khi bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 số 243, liên tục những ngày sau đó, bệnh nhân 250, 253, 254, 257, 258 được phát hiện.

Hiện thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đang được khoanh vùng, cách ly y tế trong vòng 28 ngày. Thôn này có hơn 2.700 hộ gia đình, với hơn 11.000 nhân khẩu. Đây được coi là "ổ dịch" mới nhất của TP.Hà Nội và cả nước hiện nay.

Để thực hiện việc cách ly, UBND huyện Mê Linh bố trí lực lượng 90 người tham gia chốt gồm: Công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, môi trường, phòng kinh tế, thanh niên tình nguyện… Cùng với đó, huyện bố trí 47 xe các loại và cơ số thuốc theo quy định. Ngoài ra, huyện còn thành lập các tổ hỗ trợ công tác chống dịch và nhân dân thôn Hạ Lôi gồm các tổ tuyên truyền, y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường…

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 258 ca mắc Covid-19. Đã có 144 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Những bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Minh Khôi

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-nhung-nguoi-da-den-cho-hoa-me-linh-tu-203-can-lien-he-y-te-gap-a319300.html