Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 30/7/2019: Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải


Thứ 2, 29/07/2019 | 21:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Ảnh: Báo Chính Phủ

Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 933, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quyết định nêu rõ lý do kỷ luật, do ông Hải vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hồi tháng 6.

Trước đó vào đầu tháng 6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

VTC News đưa tin, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Thủ tướng bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (trái) và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm lại vào chức vụ đương nhiệm. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin trên TTXVN, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê Ninh Bình, có trình độ tiến sỹ luật học, hiện được giao phụ trách mảng xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế; phổ biến giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp; công tác thanh tra; xuất bản, báo chí; tổ chức cán bộ…

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc sinh năm 1964, quê Đông Anh, Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ luật học, hiện phụ trách Văn phòng Bộ, phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, hợp pháp quốc tế, thi hành pháp luật quốc tế, nuôi con nuôi…

Dân Trí đưa tin, các quyết định bổ nhiệm lại với hai Thứ trưởng của Bộ Tư pháp nói trên đều căn cứ theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Bộ này tại tờ trình số 130 ngày 17/6/2019 và của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 249 ngày 4/7/2019. 

Như vậy, cơ cấu lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại với Bộ trưởng Lê Thành Long và 3 Thứ trưởng là ông Nguyễn Khánh Ngọc, ông Phan Chí Hiếu và bà Đặng Hoàng Oanh.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7/2019.

Vĩnh Phúc: Đi vào đoạn đường thi công không có biển báo, người đàn ông tử vong thương tâm

Ngày 29/7, báo VietNamnet đưa tin, tại xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong bất thường dưới ruộng.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 29/7, người dân thôn Táo, xã Tuân Chính bất ngờ nhìn thấy nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm dưới ruộng, phía trên là đoạn đường đang thi công nên lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra sơ bộ, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Th. (SN 1982, trú tại Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin về vụ việc, một vị lãnh đạo UBND xã Tuân Chính cho biết thêm: "Nơi xảy ra vụ việc thuộc tuyến đường dừng thi công do nhà thầu vướng vào đất xen canh.

Phía trước đoạn đường cụt này không có biển báo, đèn tín hiệu mà đơn vị thi công chỉ căng dây cách đó vài trăm mét, không đảm bảo an toàn có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc".

Được biết, phần mặt đường gần nơi xảy ra sự việc đã được thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, mặt đường này chênh lệch độ cao so với ruộng phía dưới tới hàng mét gây nguy hiểm khi người dân đi ban đêm khi đèn xe không đảm bảo ánh sáng, thiếu quan sát.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Quảng Nam: Uống nhầm xăng, bé trai 3 tuổi nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nơi cứu sống bé trai 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm xăng. Ảnh: SGGP

Sáng 29/7, trao đổi với báo Người Đưa Tin, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa cứu kịp thời bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống nhầm xăng.

Nạn nhân được xác định là cháu P.T., 3 tuổi, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xác nhận với báo Sài Gòn Giải Phóng, bác sỹ phụ trách khoa Nhi Lý Vũ Bảo Thanh cho hay, trưa 21/7, bé T. nhập viện trong tình trạng tím môi, ho và ngất do uống nhầm xăng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sỹ cho thở oxy và chuyển khoa Nhi để điều trị hồi sức. Qua thăm khám xác định, cháu bé bị viêm phổi nặng, suy thận và xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp nặng, nôn và tiểu ra máu.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã được cải thiện, bé tỉnh táo, tự thở tốt, giảm ho, ăn được cháo.

Theo thông tin từ người nhà cháu bé, trong lúc chơi thấy chai nước (tức xăng bên trong) để góc nhà, bé T. đã lấy uống.

Qua đây, bác sỹ Thanh cũng đưa ra khuyến cáo, việc uống nhầm xăng, dầu, hóa chất là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xăng dầu là hóa chất bay hơi nên dễ hít vào phổi, nếu lượng xăng dầu vào phổi nhiều sẽ có nguy cơ gây suy hô hấp nặng, thiếu oxy trầm trọng dẫn đến tử vong.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, người thân không nên tự ý móc họng cho bé nôn ói vì sẽ làm xăng, dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp, nên nhanh chóng đưa trẻ đến cở sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3072019-thi-hanh-ky-luat-canh-cao-doi-voi-thu-truong-bo-tai-chinh-huynh-quang-hai-a286385.html